Nỗi khổ của người dân ở dự án treo 14 năm

Sơn Hà (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 07/07/2018 14:22 GMT+7

VTV.vn - Hơn 400 hộ dân trong khu đô thị mới Thịnh Liệt đang phải sống bất an vì an ninh trật tự không được đảm bảo, thiếu nước sinh hoạt, không có đèn đường do dự án treo 14 năm.

Một dự án khu đô thị mới tại Hà Nội được triển khai từ năm 2004, nhưng đến nay, sau 14 năm vẫn án binh bất động. Tài nguyên đất bị lãng phí còn người dân trong diện giải phóng mặt bằng cả chục năm qua luôn phải sống trong sự thiếu thốn sinh hoạt đủ đường.

Nỗi khổ của người dân ở dự án treo 14 năm - Ảnh 1.

Cảnh sống tạm bợ của người dân dự án khu đô thị Thịnh Liệt.

Thiếu thốn là một chuyện, những người dân ở đây hàng ngày còn phải sống cùng nỗi bất an vì an ninh trật tự không được đảm bảo.

14 năm vẫn chưa giải phóng xong mặt bằng, đất bị để hoang hóa, nhiều bụi rậm, không có đèn đường, thuận lợi cho những kẻ xấu lộng hành. Chỉ trong một tháng, một nạn nhân bị cướp tại đây tới 2 lần ngay giữa ban ngày. Kẻ cướp thường dùng kim tiêm dính máu để uy hiếp người dân.

Nỗi khổ của người dân ở dự án treo 14 năm - Ảnh 2.

Sau 14 năm dự án Khu đô thị mới Thịnh Liệt vẫn chưa giải phóng xong mặt bằng.

Cột điện gãy đổ, đường dây điện võng xuống ngang lưng người, đường ống nước sạch bị chèn lấp không thể sử dụng đều do quá trình thi công giải phóng mặt bằng trước đây. Dù sinh sống ngay giữa thủ đô nhưng nước giếng lại là nguồn nước sinh hoạt chính của gia đình. Tắm rửa, giặt giũ, vo gạo, rửa rau đều dùng nước giếng. Còn để ăn uống, người dân phải đi mua nước bình về dùng.

Đây cũng là thực trạng chung của hơn 400 hộ dân vẫn đang sinh sống trong khu đô thị mới Thịnh Liệt. Nhiều hộ tại đây tự chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang làm nhà ở. Quá trình sử dụng các hộ đã mua bán, chuyển nhượng, chia tách, cho tặng thành nhiều chủ sử dụng đất dẫn đến khó khăn trong giải phóng mặt bằng.

Mới đầu năm 2018, Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã có văn bản yêu cầu các quận, huyện kiểm tra, rà soát lại và có thể hủy các dự án đã quá 3 năm chưa triển khai được. Tuy nhiên, đến giờ vẫn chưa biết số phận của dự án này sẽ ra sao, bởi theo dự kiến của UBND quận Hoàng Mai, phải đến cuối năm 2018 mới có thể giải phóng xong toàn bộ mặt bằng.

Chủ tịch UBND TP.HCM chỉ đạo xử lý dứt điểm hơn 500 dự án treo Chủ tịch UBND TP.HCM chỉ đạo xử lý dứt điểm hơn 500 dự án treo Thừa Thiên - Huế kiên quyết thu hồi các dự án treo Thừa Thiên - Huế kiên quyết thu hồi các dự án treo Quảng Trị: Dự án treo hơn 20 năm, dân khổ trăm bề Quảng Trị: Dự án treo hơn 20 năm, dân khổ trăm bề

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước