Nông dân Sa Pa điêu đứng vì gia súc chết rét

Quang Ánh - Tuấn Nam-Thứ năm, ngày 20/02/2014 16:38 GMT+7

Rét đậm, rét hại xảy ra liên tiếp tại Sa Pa đã khiến số lượng đàn gia súc của địa phương này liên tục bị sụt giảm. Điều này, đồng nghĩa với hàng nghìn hộ nông dân sẽ thiếu sức kéo trong vụ sản xuất tới và đẩy họ vào nguy cơ “tái nghèo”.

Theo thống kê mới nhất của huyện Sa Pa, trong đợt giá rét và mưa tuyết vừa qua đã có hơn 400 con gia súc bị chết rét và tập trung nhiều nhất tại các xã Sa Pả, Bản Khoang, Trung Chải…

Trước tình hình trên, một trong những nhiệm vụ cấp thiết được chính quyền địa phương chỉ đạo là tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân thực hiện che chắn chuồng trại; đảm bảo cung cấp đủ thức ăn cho gia súc; kiên quyết không để người dân chăn thả trâu, bò trên rừng. Đồng thời, đưa gia súc xuống vùng thấp để chăm sóc trong điều kiện giá rét tiếp tục kéo dài…

Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi VIDEO ghi nhận của nhóm phóng viên VTV

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước