PGS.TS Phan Trọng Lân: "Trường hợp siêu lây nhiễm COVID-19 là cá biệt"

PV-Chủ nhật, ngày 15/03/2020 23:21 GMT+7

VTV.vn - Chia sẻ trong tọa đàm 100 ngày chống dịch COVID-19, PGS.TS Phan Trọng Lân cho rằng các trường hợp siêu lây nhiễm tại Việt Nam chỉ là cá biệt, hoặc không có hoặc có ít hơn.

Tính tới thời điểm hiện tại, Việt Nam ghi nhận 57 trường hợp mắc COVID-19 tại 12 tỉnh, thành phố. Trong đó, 16 trường hợp đã được điều trị khỏi, 41 trường hợp đang được điều trị cách ly tại các bệnh viện.

Đặc biệt, trong thời gian qua, Việt Nam ghi nhận trường hợp bệnh nhân thứ 34 đã lây nhiễm cho 8 người khác. Chia sẻ về trường hợp này, PGS.TS Phan Trọng Lân – Viện trưởng Viện Pasteur TP.HCM cho biết: "Câu chuyện một người lây nhiễm cho 5 người đã xảy ra ở Vĩnh Phúc. Đặc biệt, mới đây trường hợp bệnh nhân số 34 lây nhiễm cho 8 người. Đó là những vấn đề cá thể".

"Đối với cộng đồng, chúng ta phải nhìn vào chỉ số trung bình. Ví dụ, hơn 50 trường hợp mắc COVID-19 được phát hiện thì có 6 trường hợp lây sang người khác. Có tới hơn 40 trường hợp là được cách ly, kiểm soát, khoanh vùng xử lý ổ dịch kịp thời không có lây lan.

Hiện nay, trên thế giới, chỉ số lây nhiễm cơ bản khoảng từ 2 – 3. Riêng Việt Nam, theo tính toán của chúng tôi là 0,7. Điều đó có nghĩa là trong giai đoạn này với số ca mắc hiện nay, và với những trường hợp mắc mà chúng ta kiểm soát được các yếu tố dịch tễ chưa có sự lây lan không rõ nguồn gốc, chỉ số là 0,7. Nếu chỉ số này dưới 1, cũng như những người tiếp xúc trong khoảng 70 – 90% mà chúng ta bắt được thì như vậy có thể gọi là chúng ta đang kiểm soát bệnh dịch", PGS.TS Phan Trọng Lân phân tích.

"Tôi cho rằng các trường hợp siêu lây nhiễm hoặc là cá biệt, hoặc là không có, hoặc là ít hơn", PGS.TS Phan Trọng Lân nhận định.

Theo PGS.TS Phan Trọng Lân, các biện pháp phòng chống dịch tại Việt Nam đang được thực hiện chặt chẽ.

"Việt Nam làm rất chặt chẽ" - PGS.TS Phan Trọng Lân nói tiếp - "Trong giai đoạn tới, chúng ta thấy rằng sự hiểu biết của người dân đã nhiều hơn, việc ứng dụng của khoa học công nghệ vào giám sát cũng tốt hơn. Như vậy, việc tiếp cận nguồn bệnh cũng đỡ tốn nguồn lực. Khi nguồn bệnh được phát hiện, chúng ta tập trung điều tra hành vi dịch tễ, phỏng vấn trực tiếp những người tiếp xúc".

PGS.TS Phan Trọng Lân cho hay, tại hiện Việt Nam hiện có hơn 30 phòng xét nghiệm trên cả nước được nâng cấp quy mô để đáp ứng cho việc xét nghiệm COVID-19. Thêm vào đó, bộ xét nghiệm của Việt Nam áp dụng cũng là một trong những biện pháp chẩn đoán chính xác. Điều đó sẽ góp phần trong cuộc phòng chống dịch COVID-19 sắp tới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Từ khóa:

covid-19

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước