Phá vụ chiếm dụng tiền hoàn thuế GTGT táo tợn

Đặng Công-Thứ năm, ngày 17/10/2013 23:29 GMT+7

 Công an tỉnh Kiên Giang đang khẩn trương làm rõ một đường dây lừa đảo bằng hình thức mua bán hóa đơn thuế giá trị gia tăng. Đây là vụ chiếm dụng tiền hoàn thuế lớn nhất từ trước đến nay được phát hiện trên địa bàn tỉnh.

Lợi dụng chính sách hoàn thuế giá trị gia tăng, các đối tượng đã thành lập nhiều công ty ảo ở huyện Giang Thành, Kiên Giang. Sau đó, họ tìm đến Thành phố Hồ Chí Minh mua hóa đơn ghi khống số hàng xuất sang các công ty ở Campuchia đã được lập sẵn. Bằng thủ đoạn này, từ giữa năm 2012 đến nay, các đối tượng đã thu lợi bất chính 109,4 tỷ đồng tiền hoàn thuế giá trị gia tăng từ Cục thuế tỉnh Kiên Giang.

Sau thời gian điều tra, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ, Công an tỉnh Kiên Giang đã quyết định bắt tạm giam 7 đối tượng trong đường dây làm giả chứng từ hóa đơn, chiếm dụng tiền hoàn thuế giá trị gia tăng để làm rõ sai phạm.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước