“Phải sớm đưa giá thịt lợn hơi xuống 60.000 đồng/kg”

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 20/03/2020 21:13 GMT+7

VTV.vn - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu phải sớm đưa giá thịt lợn hơi xuống 60.000 đồng/kg, nếu không sẽ quyết định cho nhập khẩu thêm thịt lợn.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã cảnh báo như vậy đối với các doanh nghiệp chăn nuôi lợn trong nước tại cuộc họp giữa Thường trực Chính phủ với lãnh đạo các bộ, ngành vào chiều tối nay (20/3).

Cho đến trung tuần tháng này, đàn lợn trong cả nước đã đạt 24 triệu con, bằng hơn 2/3 tổng đàn lợn trước khi có dịch bệnh lở mồm long móng. Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, mấy tháng gần đây, lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã liên tục làm việc với các doanh nghiệp chăn nuôi lớn trong cả nước để đồng hành cùng với Chính phủ giảm giá thịt lợn.

Đến nay, một số doanh nghiệp đã bán thịt lợn hơi với giá từ 73.000 - 76.000 đồng/kg thay vì 80.000 - hơn 90.000 đồng/kg như hồi trước và sau Tết. Giá thịt lợn cao như vậy đã đẩy chỉ số giá tiêu dùng, thước đo chính của lạm phát tăng đến trên 5%.

Tại cuộc làm việc, lãnh đạo của các bộ, ngành nhất là Tổng cục Thống kê đã cho rằng, chỉ khi đưa được giá thịt lợn hơi trong 6 tháng đầu năm nay xuống dưới 60.000 đồng/kg thì Chính phủ mới có thể kiểm soát được mức tăng 4% của chỉ số giá tiêu dùng như mục tiêu. Bởi thịt lợn đang chiếm quyền số tới 4,2% trong rổ hàng hóa gần 700 mặt hàng dùng để tính chỉ số giá tiêu dùng.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, trong bất cứ thời kỳ nào của Việt Nam, nhất là lúc khó khăn nông nghiệp, trong đó chăn nuôi luôn được coi bà đỡ cho đất nước. Chính vì thế, qua bao lần khủng hoảng, nhờ có nông nghiệp phát triển ổn định, giá cả lương thực, thực phẩm hợp lý đã làm cho người dân yên tâm hơn. Vì vậy, khi đất nước gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, ngành nông nghiệp, cụ thể là chăn nuôi phải có trách nhiệm với đất nước. Bởi hiện nay, giá thành trung bình 1kg lợn hơi chỉ khoảng từ 35.000 - 38.000 đồng/kg.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tích cực chỉ đạo việc tái đàn lợn trong cả nước, để đạt khoảng 32 - 33 triệu con. Vì đến thời điểm hiện nay, việc tái đàn đã được 99%, nhưng phải 2 - 3 tháng nữa mới có thịt lợn đưa ra thị trường.

Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ liên quan phải tập trung khắc phục được những bất cập ở khâu trung gian như thu mua, giết mổ vốn không minh bạch như Thủ tướng đã chỉ ra tại phiên họp Chính phủ thường kỳ vừa qua.

Cùng với yêu cầu Bộ Tài chính tiếp tục hỗ trợ kinh phí để nông dân chăn nuôi lợn tái đàn, Thủ tướng cũng yêu cầu triển khai thanh tra giá thịt lợn như chỉ đạo của Thủ tướng, đi cùng với kiên quyết chống lại tình trạng đầu cơ, làm giá thịt lợn. Thủ tướng giao Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tiếp tục làm việc với các doanh nghiệp chăn nuôi để động viên và đề xuất những vấn đề cụ thể.

Liên Bộ Nông nghiệp - Công Thương triển khai nhiều biện pháp để giảm giá thịt lợn Liên Bộ Nông nghiệp - Công Thương triển khai nhiều biện pháp để giảm giá thịt lợn

VTV.vn - Theo Tổng cục Thống kê, bình quân giá lợn hơi hiện nay là 80.000 đồng/kg, nhưng giá thịt lợn ra đến thị trường gấp 1,7 lần.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước