Phải sớm nghiên cứu mở rộng, nâng cấp sân bay Nội Bài

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 12/10/2018 21:12 GMT+7

VTV.vn - Đây là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng khi kiểm tra hoạt động của Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài vào sáng nay (12/10).

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng nhấn mạnh: Do áp lực từ tăng trưởng đã dẫn đến tình trạng quá tải nhiều cảng hàng không trên cả nước, trong đó có Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài. Dự báo, nếu không nâng cấp, có thể sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển của Hà Nội và cả nước trong thời gian tới.

Phó Thủ tướng yêu cầu việc xây dựng điều chỉnh quy hoạch sân bay Nội Bài không chỉ phải đảm bảo tốt các yêu cầu về dự báo lưu lượng hành khách và hàng hóa, mà còn phải đảm bảo yêu cầu về kiến trúc, cảnh quan, văn hóa, đồng thời giao Bộ Giao thông Vận tải sớm nghiên cứu, tính toán quy hoạch mở rộng sân bay tầm nhìn đến năm 2050, để đưa ra quy mô phù hợp, đáp ứng yêu cầu phục vụ 80 - 100 triệu hành khách mỗi năm.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu công tác chuẩn bị phải xong trong tháng 6 năm sau để báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trình Quốc hội phê duyệt, trên cơ sở đó sẽ huy động nguồn lực để thực hiện trong giai đoạn 2021 - 2030.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước