Phân biệt giấy tờ giả: Cách nào?

Nguyễn Hùng-Thứ sáu, ngày 13/09/2013 10:42 GMT+7

 Đăng ký ô tô, xe máy và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) là hai loại giấy tờ bị làm giả nhiều nhất trong thời gian qua. Số vụ lừa đảo bằng giấy tờ, tài liệu giả đang tăng mạnh trên địa bàn Hà Nội.

Đó là thông tin đáng chú ý được Công an Thành phố Hà Nội cảnh báo mới đây. Điều đáng nói là với sự hỗ trợ của công nghệ hiện đại, nhiều loại giấy tờ giả hiện nay giống thật đến mức khó lòng phát hiện được.

‘ Trung tá Nguyễn Quang Huy. Ảnh: VTV News

Vậy làm thế nào để phân biệt giấy tờ thật giả, để tránh bị lừa khi thực hiện các giao dịch có giá trị lớn như giao dịch đất đai? Phóng viên VTV đã có cuộc trao đổi với Trung tá Nguyễn Quang Huy, Đội trưởng Đội giám định tài liệu, Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an Thành phố Hà Nội để người dân có thêm thông tin tự bảo vệ mình.

Mời quý vị khán giả cùng theo dõi nội dung cuộc trao đổi.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước