Phát hiện hàng nghìn mẫu thuốc kém chất lượng

Kim Xuân, Chí Hiếu, Thanh Hoàng (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 23/11/2016 21:15 GMT+7

VTV.vn - Trung bình mỗi năm, hệ thống kiểm nghiệm thuốc trên cả nước đã phát hiện hàng nghìn mẫu thuốc sản xuất trong nước và thuốc nhập khẩu không đạt chất lượng.

Đầu năm 2016, 3 cơ sở bán thuốc tân dược cùng một chủ trên địa bàn Thành phố Hà Nội bị cơ quan chức năng phát hiện và thu giữ hơn 500.000 đơn vị thuốc các loại bị tẩy xóa hạn sử dụng để bán cho bệnh nhân.

Kết quả kiểm nghiệm khoảng gần 40.000 mẫu thuốc tân dược trong nước và nhập khẩu năm 2015 của Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương cho thấy tỷ lệ thuốc kém chất lượng chiếm khoảng 3%. Tuy nhiên, đây chỉ là con số rất nhỏ trong tổng số thuốc lưu hành trên thị trường.

Các chuyên gia cho biết, thuốc giả, thuốc kém chất lượng được làm rất tinh vi và rất khó phát hiện. Đây thường là những thuốc kháng sinh khiến việc điều trị bị ảnh hưởng.

Thuốc là một mặt hàng đặc biệt, vì vậy để phân biệt được thuốc đạt chất lượng, đại hiệu quả điều trị hay không là điều vô cùng khó khăn với người dân. Và tất nhiên, hậu quả sau khi sử dụng thì cũng do người bệnh phải gánh chịu.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước