Phát huy vai trò của báo chí trong chống suy thoái

Quang Đông (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 06/01/2017 19:58 GMT+7

VTV.vn - Chủ tịch MTTQ Việt Nam cho rằng, báo chí cần khuấy động hơn nữa tư tưởng, tình cảm các các tầng lớp nhân dân cùng tham gia mặt trận chống suy thoái của Đảng.

Chiều 6/1, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Thường trực ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp tổ chức Tọa đàm với chủ đề Phát huy vai trò báo chí trong đấu tranh chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

Tới dự có Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Các ý kiến tại tọa đàm khẳng định vai trò đặc biệt quan trọng của báo chí trong thực hiện Nghị quyết trung ương 4 khóa XII, góp phần quan trọng để cảnh báo, ngăn ngừa tình trạng suy thoái về đạo đức, tư tưởng, lối sống trong cán bộ đảng viên.

Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khẳng định, việc giám sát, phản biện của hệ thống mặt trận trong thực hiện Nghị quyết về xây dựng chỉnh đốn Đảng sẽ hiệu quả hơn nếu có sự phối hợp chặt chẽ của báo chí. Đồng thời, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho rằng, báo chí cần khuấy động hơn nữa tư tưởng, tình cảm các các tầng lớp nhân dân cùng tham gia mặt trận chống suy thoái của Đảng.

Dẫn chuyện còn nhiều khó khăn trong tiếp cận thông tin, Nhà báo Phùng Sưởng cho rằng, để báo chí tuyên truyền hiệu quả phòng chống suy thoái, cơ chế cung cấp thông tin, trả lời báo chí của các cơ quan, ban ngành cần rõ ràng, công khai và minh bạch hơn.

Không phủ nhận xu hướng thương mại hóa báo chí tại một số cơ quan báo chí, thậm chí còn những thông tin sai lệch, thiếu chọn lọc ảnh hưởng đến đơn vị, cá nhân, nhưng nhiều đại biểu cũng cho rằng, không chỉ các quy định pháp luật còn nhiều bất cập gây khó khăn cho báo chí trong đấu tranh phòng chống tham nhũng, mà ngay bản thân suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống của cán bộ đảng viên cũng là những vấn đề khó, trừu tượng, thậm chí là rủi ro với người làm báo. Điều này cũng đòi hỏi cơ quan báo chí, nhà báo phải bản lĩnh và trách nhiệm hơn.

Phát biểu kết luận, đồng chí Võ Văn Thưởng nhấn mạnh: Những ý kiến tại buổi tọa đàm đã khơi gợi, hiến kế được nhiều giải pháp để báo chí phát huy hơn nữa vai trò của mình trong đấu tranh chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ đảng viên hiện nay. Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương cũng khẳng định, vai trò quan trọng của báo chí đã được Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII nêu rõ. Do vậy, trọng trách và trách nhiệm của báo chí nặng nề, đòi hỏi mỗi người làm báo cần nêu cao ý thức trách nhiệm, hoàn thành nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước và nhân dân tin cậy, giao phó.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước