Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội kiến Thủ tướng Lào

Theo Chính phủ-Thứ ba, ngày 09/12/2014 20:50 GMT+7

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội kiến Thủ tướng Lào

Chiều ngày 9/12, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Lào, PTT Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Phân ban Hợp tác Việt Nam-Lào đã có cuộc hội kiến với Thủ tướng Chính phủ Lào.

Tại buổi tiếp, Thủ tướng Chính phủ Lào Thoongsing Thammavong bày tỏ vui mừng được gặp lại Phó Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc nhân chuyến thăm và làm việc tại Lào và tin tưởng chuyến thăm lần này của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ đặc biệt và toàn diện giữa hai nước ngày càng phát triển.

Thủ tướng Thoongsing Thammavong cho rằng, qua chuyến thăm và làm việc giữa Phân ban Hợp tác hai nước sẽ kiểm điểm lại quá trình hợp tác giữa hai nước, thực trạng và giải pháp tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong đầu tư, thương mại tương xứng với quan hệ chính trị tốt đẹp giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào.

Thủ tướng Thoongsing Thammavong chúc chuyến thăm và làm việc của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Lào đạt kết quả tốt đẹp để chuẩn bị các báo cáo cho lãnh đạo cấp cao hai nước trong thời gian tới.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cảm ơn Thủ tướng Thoongsing Thammavong đã dành thời gian tiếp Đoàn và chuyển lời chúc sức khỏe của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đến các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước Lào và cá nhân Thủ tướng. Qua đó, mong muốn phát triển quan hệ hai nước lên tầm cao mới và hiệu quả hơn trong đầu tư, thương mại...

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thông báo đến Thủ tướng Thoongsing Thammavong về một số nội dung làm việc của chuyến thăm lần này của Phân ban Hợp tác Việt Nam-Lào. Đó là, hai bên cùng nhau rà soát lại việc thực hiện các Hiệp định, biên bản và tình hình quan hệ hai nước nhằm chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 37 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào cuối năm 2014, đồng thời kiến nghị các vấn đề hợp tác lớn giữa hai bên, báo cáo cấp có thẩm quyền.

Quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư đạt hiệu quả rõ rệt, kim ngạch thương mại hai nước 9 tháng đầu năm ước đạt 995 triệu USD, tăng 36% so với cùng kỳ năm ngoái, việc triển khai các công trình, dự án sử dụng vốn viện trợ đạt kết quả tốt, hợp tác văn hóa, giáo dục, khoa học kỹ thuật có chuyển biến tích cực, quan hệ hỗ trợ giữa các bộ ngành, địa phương giữa hai nước ngày càng củng cố.

Tại chuyến thăm này, Phân bản Hợp tác hai nước sẽ cùng trao đổi các phương hướng lớn trong năm 2015, báo cáo lãnh đạo cấp cao hai nước.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước