Phòng chống xâm hại trẻ em trên môi trường mạng

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 13/01/2020 17:39 GMT+7

VTV.vn - Sự phát triển nhanh chóng của công nghệ thông tin cùng những diễn biến phức tạp của tội phạm công nghệ cao khiến trẻ em ngày càng đứng trước nhiều nguy cơ bị xâm hại.

Ngày 13/1, Đoàn giám sát "Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng chống xâm hại trẻ em" đã tổ chức hội thảo "Phòng chống xâm hại trẻ em trên môi trường mạng và trong cơ sở giáo dục"

Tại hội thảo, các đại biểu cho rằng không thể phủ nhận vai trò công nghệ số đối với đời sống của trẻ em vì đã mang lại cơ hội học tập và giáo dục cho trẻ thông qua việc tìm kiếm thông tin, kiến thức. Tuy nhiên, công nghệ số cũng đem lại nhiều nguy cơ rủi ro, cũng như xuất hiện các hình thức mới xâm hại và bóc lột trẻ em gây tổn hại về thể chất tình cảm, tâm lý, danh dự nhân phẩm của trẻ em như bắt nạt, dụ dỗ qua mạng, truyền video trực tiếp về xâm hại, sản xuất và phát tán các tài liệu xâm hại trẻ em và buôn bán trẻ em.

Các đại biểu đề nghị cần phải hoàn thiện khung pháp lý về bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng. Cùng với đó là nâng cao năng lực, xây dựng công cụ, phương tiện để bảo vệ trẻ em qua giám sát, thu thập, phân tích, cảnh báo nguy cơ tấn công mạng, xử lý nghiêm các trường hợp xâm hại trẻ em trên môi trường mạng.

Tình hình tội phạm xâm hại trẻ em vẫn diễn biến phức tạp Tình hình tội phạm xâm hại trẻ em vẫn diễn biến phức tạp

VTV.vn - Nhận định trên do Đoàn Giám sát việc thực hiện phòng, chống xâm hại trẻ em đưa ra tại Hội thảo công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ xâm hại trẻ em vào sáng 7/1.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước