Quản lý thị trường xử lý hơn 52.000 vụ vi phạm trong 6 tháng đầu năm

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 02/08/2018 18:41 GMT+7

Lực lượng Quản lý thị trường kiểm tra hoạt động tại một cửa hàng. (Ảnh: Dân trí)

VTV.vn - Trong 6 tháng đầu năm 2018, lực lượng Quản lý thị trường đã xử lý hơn 52.000 vụ vi phạm, nộp ngân sách hơn 282 tỷ đồng.

Đó là nội dung Báo cáo tại Hội nghị tổng kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của lực lượng Quản lý thị trường.

Báo cáo cho thấy, tình hình buôn bán hàng cấm, hàng nhập lậu tiếp tục diễn biến phức tạp, tập trung tại địa bàn các tỉnh biên giới Tây Nam, miền Trung và biên giới phía Bắc. Số vụ tuy có giảm so với năm ngoái nhưng phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi hơn.

Trong 6 tháng cuối năm, Quản lý thị trường nhận định tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả sẽ gia tăng mạnh. Để đấu tranh hiệu quả hơn, ngoài nỗ lực của toàn lực lượng, cần đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu chính quyền các cấp, xử lý nghiêm trách nhiệm cơ quan chức năng và công chức trực tiếp quản lý địa bàn để xảy ra buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, vi phạm an toàn vệ sinh thực phẩm phức tạp, nghiêm trọng kéo dài.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước