Quảng Nam tổng rà soát gần 100.000 đối tượng chính sách

Thanh Nga-Thứ bảy, ngày 26/07/2014 13:17 GMT+7

Chủ tịch MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân thăm hỏi một gia đình chính sách tại Tiền Giang (Ảnh:VGP)

Từ tháng 4 năm nay, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức triển khai việc tổng rà soát gần 100.000 đối tượng chính sách trên toàn địa bàn.

Thực hiện Chỉ thị 23 của Thủ tướng Chính phủ, chương trình tổng rà soát đối tượng chính sách được thực hiện trên phạm vi toàn quốc, tập trung vào 7 nhóm đối tượng.

Theo đó, tỉnh Quảng Nam phải tiến hành rà soát khoảng 100.000 trường hợp, trong đó: liệt sĩ và thân nhân liệt sĩ gần 65.000 trường hợp, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh gần 14.800, bệnh binh trên 6.600 trường hợp...

Tỉnh Quảng Nam cũng đã xây dựng kế hoạch giải quyết chính sách theo quy định của Nhà nước đối với những trường hợp hưởng chưa đầy đủ, đề xuất xử lý đối với những trường hợp sai phạm trong quá trình thực hiện chính sách; tăng cường công tác kiểm tra, chỉ đạo, đôn đốc các địa phương tổ chức thực hiện rà soát có chất lượng và đảm bảo hoàn thành đúng thời gian quy định, đáp ứng được nguyện vọng của người dân.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước