Quốc hội sẽ giám sát việc phòng chống xâm hại trẻ em

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 03/06/2019 19:32 GMT+7

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên lấy ý kiến về dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2020. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

VTV.vn - Với gần 80% đại biểu tán thành, QH đã thống nhất chọn chương trình giám sát thực hiện chính sách pháp luật về phòng chống xâm hại trẻ em làm chuyên đề giám sát năm 2020.

Trước đó, thảo luận về dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2020, một số đại biểu cho rằng thực hiện chuyên đề giám sát về việc thực hiện chính sách pháp luật về phòng chống xâm hại trẻ em sẽ giúp phát hiện ra những vấn đề về luật pháp còn bất cập, từ đó hoàn thiện các chính sách pháp luật hơn; giám sát cũng sẽ giúp cơ quan tố tụng xây dựng quy trình xử lý được các vụ xâm hại trẻ em, bạo lực học đường. Để giám sát được hiệu quả, nhiều đại biểu đề nghị Quốc hội cần đổi mới phương pháp giám sát, đặc biệt cần huy động thêm các chuyên gia vào xem xét các vấn đề mang tính chuyên ngành cao trong quá trình triển khai.

Cũng trong sáng 3/6, việc phê duyệt danh mục dự án đầu tư công trung hạn thuộc thẩm quyền của Quốc hội hay Chính phủ đều chưa được Quốc hội thông qua bởi theo kết quả biểu quyết, cả hai phương án đều không quá bán. Với kết quả này, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển cho biết Chính phủ sẽ phải tiếp tục tiếp thu, giải trình vấn đề này trong Luật Đầu tư công (sửa đổi).

Xâm hại tình dục trẻ em báo động sự suy đồi về đạo đức Xâm hại tình dục trẻ em báo động sự suy đồi về đạo đức

VTV.vn - Đang rất cần có một cơ chế bảo vệ để hình thành lá chắn vững chắc hơn nhằm bảo vệ, ngăn chặn các hành vi xâm hại trẻ em.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước