Sai phạm trong đào tạo Tiến sỹ tại Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam

Quang Phồn (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 01/09/2017 10:02 GMT+7

VTV.vn - Các sai phạm gồm số lượng giảng viên thực tế thấp hơn báo cáo, phân công hướng dẫn không phù hợp chuyên ngành, chương trình đào tạo không đảm bảo khối lượng kiến thức.

Thanh tra Bộ GD-ĐT vừa đưa ra kết luận về hàng loạt sai phạm của Học viện KHXH, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam liên quan đến các chương trình đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ. 

Thứ nhất, kết quả kiểm tra cho thấy nếu tính giảng viên gồm các cán bộ nghiên cứu của toàn Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội thì số lượng thực tế ít hơn 10 Phó Giáo sư so với số lượng do Học viện đã báo cáo.

Thứ hai, Phó Giáo sư, tiến sỹ ngành kinh tế nhưng được phân công hướng dẫn nghiên cứu sinh chuyên ngành quản lý giáo dục. Tiến sỹ ngành nhân học được phân công hướng dẫn nghiên cứu sinh ngành… dân tộc học. Có người còn hướng dẫn tới 44 người làm thạc sỹ các ngành khác nhau.

Đặc biệt, chương trình đào tạo trình độ tiến sỹ không đảm bảo khối lượng kiến thức tối thiểu. Tất cả các chương trình đào tạo tiến sỹ đều có cấu trúc chương trình gồm… 16 tín chỉ, trong khi theo quy định phải là 90 tín chỉ đối với người tốt nghiệp thạc sỹ, 120 tín chỉ đối với người tốt nghiệp đại học.

Nhiều sai phạm trong đào tạo liên thông đại học Nhiều sai phạm trong đào tạo liên thông đại học Thu hồi quyết định đào tạo 32 chuyên ngành thạc sĩ Thu hồi quyết định đào tạo 32 chuyên ngành thạc sĩ Bộ trưởng Phạm Vũ Luận: Sẽ chấn chỉnh tình trạng đào tạo tràn lan thạc sĩ, tiến sĩ Bộ trưởng Phạm Vũ Luận: Sẽ chấn chỉnh tình trạng đào tạo tràn lan thạc sĩ, tiến sĩ

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước