Sau bão số 3, giao thông tại các tỉnh phía Bắc bị ách tắc

Thời sự VTV-Thứ tư, ngày 17/09/2014 18:26 GMT+7

Khu vực sạt lở đất khu Kéo Kham, thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn. (Ảnh: Báo Lạng Sơn)

Do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 3, nhiều tuyến đường giao thông ở các tỉnh miền núi phía Bắc bị ách tắc và ngập úng trên diện rộng.

Tại Bắc Kạn, tuyến quốc lộ 254 và 3B bị chia cắt do nhiều điểm taluy dương sạt lở. Do địa hình phức tạp nên đến 17 giờ chiều nay (17/9), các tuyến giao thông mới được thông xe.

Bão số 3 cũng làm tốc mái 93 nhà, 300 ha lúa, ngô bị ngập, gẫy đổ; 15 công trình thủy nông bị hư hỏng. Các huyện đã có phương án di dời các hộ dân ở những nơi có nguy cơ sạt lở cao, tính đến nay đã di dời được 30 hộ dân đến nơi an toàn.

Mưa lớn kèm giông lốc cũng làm ảnh hưởng đến 176 hộ dân tỉnh Hà Giang. 2 điểm trường học và 1 trụ sở thôn bị tốc mái; 50 ha lúa và hoa màu bị ngập. Rất may không có thiệt hại về người.

Hiện lực lượng công an, quân sự và dân quân tổ chức cho 100% người dân có chỗ ở, sinh hoạt bình thường; ứng trực 24/24 giờ chủ động mọi tình huống có thể xảy ra.

 

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước