Sau khi xem xét, chi phí cắt cỏ ở Thủ đô còn khoảng 178 tỷ đồng

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 27/09/2016 09:06 GMT+7

Cỏ mọc dài ở dải phân cách trên Đại lộ Thăng Long.

VTV.vn - Sau khi xây dựng lại quy trình, chi phí duy trì, cắt tỉa cây hoa, thảm cỏ của thủ đô đã giảm còn 178 tỷ đồng, thấp hơn nhiều so với hơn 800 tỷ đồng được công bố trước đây.

Hiện Hà Nội có 24 doanh nghiệp trong lĩnh vực này với 3 doanh nghiệp công ích, 21 doanh nghiệp xã hội hóa theo đơn đặt hàng của thành phố. Thành phố Hà Nội đã cùng các đơn vị này, tính lại đơn giá, định mức theo 3 phương pháp, từ đó kinh phí giảm chỉ còn 178 tỷ, tiết kiệm được khoảng 700 tỷ đồng so với dự toán ban đầu.

Lãnh đạo thành phố cũng khẳng định sẽ hạn chế tối thiểu việc cắt cỏ thủ công mà sẽ cơ giới hóa để tăng năng suất, hiệu quả.

Hà Nội dừng cắt tỉa thảm cỏ, vườn hoa, 6.000 lao động sẽ mất việc Hà Nội dừng cắt tỉa thảm cỏ, vườn hoa, 6.000 lao động sẽ mất việc

VTV.vn - Khoảng 6.000 người lao động phổ thông sẽ mất việc làm khi UBND TP Hà Nội dừng công tác cắt tỉa, chăm sóc thảm cỏ vườn hoa và trồng hoa tại một số điểm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước