Sẽ gia hạn thời gian đăng ký lại quốc tịch cho Kiều bào

CBS-Thứ sáu, ngày 04/04/2014 09:44 GMT+7

Kiều bào về Việt Nam đón Tết 2014 (Ảnh: Báo NLĐ)

Thời hạn đăng ký lại quốc tịch Việt Nam cho bà con Kiều bào sẽ được gia hạn lâu hơn thay vì chỉ đến ngày 1/7 tới đây theo Luật Quốc tịch 2008. Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài đã khẳng định thông tin này.

Theo Luật Quốc tịch năm 2008, người Việt Nam định cư ở nước ngoài không có hộ chiếu Việt Nam còn giá trị và chưa mất quốc tịch Việt Nam trước ngày Luật có hiệu lực (1/7/2009) sẽ có thời hạn 5 năm (tức tới 1/7/2014) để đăng ký giữ quốc tịch.

Tuy nhiên, theo thống kê cho đến nay mới có khoảng 6.000 người đi đăng ký lại. Như vậy, sẽ có hàng triệu Kiều bào có nguy cơ bị mất quốc tịch Việt Nam.

Chính phủ đã yêu cầu Bộ Tư pháp tổng kết, báo cáo để sửa đổi, đồng thời Quốc hội cũng đã có ý kiến là phải gia hạn thời gian đăng ký lại quốc tịch Việt Nam cho người Việt Nam ở nước ngoài.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước