“Sóc Trăng cần chú trọng khuyến khích khởi nghiệp trong giới trẻ”

Trung Kiên (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 19/06/2018 19:47 GMT+7

Toàn cảnh buổi làm việc.

VTV.vn - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng phải chú trọng khuyến khích khởi nghiệp trong giới trẻ và quan tâm hơn nữa đến đồng bào người Khmer.

Tại buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt của tỉnh Sóc Trăng vào chiều nay (19/6), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đề nghị lãnh đạo tỉnh cần tiếp tục không khí phấn chấn đang lên từ Hội nghị xúc tiến đầu tư hôm nay để thực hiện được các dự án đã cam kết.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tới thăm khu nuôi tôm công nghệ cao của Công ty Khánh Sủng tại huyện ven biển Trần Đề. Mấy năm trở lại đây, công ty này liên tục mở rộng diện tích nuôi tôm để xuất khẩu sản phẩm sang Nhật Bản và có đóng góp lớn vào việc đưa Sóc Trăng trở thành một trong những tỉnh sản xuất tôm lớn nhất ĐBSCL.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, từ sau Đại hội Đảng đến nay, mặc dù có thay đổi Bí thư Tỉnh ủy nhưng Sóc Trăng vẫn phát triển tốt, vì lãnh đạo tỉnh đã đoàn kết một lòng và có đổi mới cách làm, nhất là trong kêu gọi và xúc tiến đầu tư. Tuy nhiên, Thủ tướng cũng nhắc lại một thực tế là quy mô ngân sách của Sóc Trăng hiện nay đứng thứ 49 cả nước, chỉ thu được 3.700 tỷ, đứng thứ 12 trong 13 tỉnh, thành ĐBSCL, chỉ cao hơn Hậu Giang, nên mới đáp ứng được 35% chi. Vì vậy, Thủ tướng đề nghị lãnh đạo tỉnh phải quyết liệt hơn nữa, mà trước hết là phải hoàn thành các chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội của năm nay. Bên cạnh đó, tỉnh phải nỗ lực hơn nữa trong cải thiện môi trường đầu tư và kinh doanh để nâng Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2017 bị sụt 22 bậc so với năm 2016 và hiện đứng thứ 44 cả nước.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng phải chú trọng khuyến khích khởi nghiệp trong giới trẻ và tỉnh cần nghiên cứu mô hình khởi nghiệp của Bến Tre.

Thủ tướng cũng đề nghị tỉnh phải quan tâm hơn nữa đến đồng bào người Khmer vì Sóc Trăng là tỉnh có đông đồng bào Khmer sống nhất cả nước, và đây là một bộ phận không thể tách rời của dân tộc Việt Nam. Thủ tướng đề nghị Sóc Trăng hỗ trợ nhưng không bao cấp mà cần trao cho người nghèo cần câu để họ câu được cá, thông qua việc giúp nông dân tổ chức lại sản xuất để nông sản của Sóc Trăng tham gia được vào chuỗi sản xuất và chuỗi giá trị toàn cầu.

Thủ tướng cũng đề nghị tỉnh phải hết sức quan tâm tới việc bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội, không để kẻ xấu sử dụng mạng xã hội để kích động người dân như một số địa phương trong thời gian vừa qua.

Tại buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đã cho ý kiến về một số dự án lớn về hạ tầng giao thông, như cầu Đại Ngãi, bổ sung cảng nước sâu Trần Đề vào quy hoạch càng biển, điều chỉnh quy hoạch điện gió và đẩy nhanh dự án nhiệt điện ở tỉnh Sóc Trăng.

“Sóc Trăng cần vượt lên chính mình để xây dựng cảm hứng cho DN đầu tư” “Sóc Trăng cần vượt lên chính mình để xây dựng cảm hứng cho DN đầu tư”

VTV.vn - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị tỉnh Sóc Trăng phải vượt lên chính mình để xây dựng niềm tin, cảm hứng cho người dân, doanh nghiệp trong đầu tư và kinh doanh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước