Sự công khai, minh bạch - "Thanh bảo kiếm" sắc bén để "trảm" tham nhũng

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 19/08/2018 10:57 GMT+7

VTV.vn-Tại Hội nghị lần thứ 14 Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh sức mạnh của sự công khai, minh bạch trong hoạt động này.

Phiên họp thứ 14 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng do Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì đã đề cập rất thẳng về kết quả làm được, đồng thời nhận định những vấn đề đặt ra trong cuộc chiến chống tham nhũng.

Có thể khẳng định, công tác tham nhũng đã có nhiều chuyển biến mạnh mẽ, nhất là trong 2 năm gần đây. Tham nhũng được kiềm chế, ngăn chặn, đẩy lùi, có chiều hướng thuyên giảm. Trong đó, nổi bật là việc Ban Chỉ đạo đã đưa một số vụ án, vụ việc tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp vào theo dõi, chỉ đạo ở 3 cấp độ để tập trung chỉ đạo xử lý nghiêm minh, với nguyên tắc - "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai".

Cụ thể hóa bằng những số liệu, tờ Thời báo kinh tế Việt Nam cho biết số lượng bị cáo tham nhũng bị hưởng án treo không đúng quy định đã giảm đi nhiều. Hiệu quả thu hồi tài sản cũng tăng gấp 3 lần, có vụ án thu hồi hơn 60% hoặc thu hồi 100% tài sản.

Theo tờ Đại biểu nhân dân, việc xử lý cán bộ cấp cao trong ngành công an và quân đội - nơi nhiều người coi là "nhạy cảm" - đã cho thấy sự chỉ đạo rất quyết liệt từ cấp lãnh đạo. Những cán bộ sai phạm đã nghỉ hưu những tưởng là an toàn, nhưng cũng không còn như vậy. Khi đã sai phạm thì dù là ai, dứt khoát phải bị xử lý theo kỷ luật của Đảng và quy định của pháp luật. Tinh thần này không chỉ lấy lại niềm tin trong nhân dân mà còn tạo ra động lực cho các cơ quan phòng chống tham nhũng.

Trong khi đó, trên tờ Đại đoàn kết đã đưa ra bình luận cho rằng sự công khai, minh bạch chính là "thanh bảo kiếm sắc bén để trảm tham nhũng". Đây cũng chính là thông điệp mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh tại Hội nghị lần thứ 14 Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng vừa qua.

Trong Chính phủ kiến tạo hiện nay, các bộ, ngành đã dần công khai, minh bạch mọi thông tin để cộng đồng xã hội cùng giám sát. Nhờ vậy, nhiều vụ việc tham ô, tham nhũng, lãng phí đã bị vạch trần, nhất là những thủ tục hành chính như cấp sổ đỏ. Nếu tất cả đều minh bạch thì người dân không phải lo đến tiền lót tay để bôi trơn. Khi đã công khai thì người dân cũng có thể giám sát. Đó cũng là thời điểm tham nhũng không còn đất để hoành hành.

Kỷ luật hơn 4.300 cán bộ, đảng viên do tham nhũng, cố ý làm trái Kỷ luật hơn 4.300 cán bộ, đảng viên do tham nhũng, cố ý làm trái

VTV.vn - Từ năm 2013 đến nay, cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp đã kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật hơn 4.300 cán bộ, đảng viên do tham nhũng, cố ý làm trái.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước