Sửa đổi Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật Sở hữu trí tuệ

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 10/04/2019 19:59 GMT+7

Hình ảnh tại buổi thảo luận

VTV.vn - Chiều 10/4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thảo luận, cho ý kiến về Dự Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật Sở hữu trí tuệ.

Các thành viên của Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí cho rằng, hai dự Luật này được xây dựng để thực hiện các cam kết quốc tế. Những cam kết phải thực hiện vào thời điểm có hiệu lực, của Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) đã được Quốc hội phê chuẩn trong kỳ họp vào cuối năm ngoái.

Đối với Luật Kinh doanh bảo hiểm, việc sửa đổi, bổ sung tập trung vào một số vấn đề, như: Bổ sung các quy định về dịch vụ phụ trợ bảo hiểm; tư vấn bảo hiểm, đánh giá rủi ro bảo hiểm hay quy định rõ về điều khoản chuyển tiếp và hiệu lực thi hành.

Còn đối với Luật Sở hữu trí tuệ, việc sửa đổi, bổ sung tập trung vào một số vấn đề về sáng chế, chỉ dẫn địa lý; nhãn hiệu; bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ; kiểm soát biên giới và điều khoản chuyển tiếp.

Tại cuộc họp, nhiều đại biểu nhấn mạnh, hai dự Luật này sẽ chỉ nội luật hóa những vấn đề liên quan đến CPTPP mà Việt Nam đã cam kết, còn các nội dung khác sẽ sửa đổi sau vào thời gian phù hợp.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước