Tái định cư: Khoảng cách dài giữa chính sách và thực tiễn

TS-Thứ năm, ngày 11/07/2013 09:42 GMT+7

 Hiện nay, công tác di dân tái định cư để phục vụ cho các dự án thủy điện đang nổi cộm hàng loạt các vấn đề...

Theo nhiều khảo sát cho thấy, hầu hết cuộc sống của những hộ dân tái định cư sau khi đã nhường đất cho các công trình phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của đất nước đều khó khăn hơn trước.

‘ Tỉ lệ hộ nghèo tại các khu tái định cư hiện nay đang còn khá lớn. (Ảnh minh hoạ)

Tỷ lệ hộ nghèo bình quân của các hộ dân tái định cư là gần 37%, gấp gần 4 lần tỷ lệ hộ nghèo bình quân cả nước. Trong khi đó, chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước là “nơi ở mới phải tốt hơn hoặc bằng nơi ở cũ”. Vì sao chủ trương này trong những năm qua không đạt hiệu quả mong muốn?

Giải pháp nào để cuộc sống của người dân không còn gặp khó khăn hơn sau mỗi lần phải di dời về nơi ở mới để nhường chỗ cho các dự án phát triển kinh tế, xã hội của đất nước? Đó là nội dung trong chương trình Tiêu điểm tuần này của Đài THVN.

Mời quí vị theo dõi VIDEO chương trình dưới đây

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước