Tâm bão số 7 sẽ đi vào khu vực Quảng Ninh - Hải Phòng

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 18/10/2016 19:02 GMT+7

VTV.vn - Thời điểm bão số 7 đổ bộ được dự báo là chiều 19/10, khả năng cao tâm bão sẽ đi vào đất liền khu vực Quảng Ninh - Hải Phòng.

Sau nhiều giờ quần thảo ở đất liền đảo Hải Nam - Trung Quốc, cường độ của bão số 7 đang là cấp 12. Cấu trúc của bão vẫn giữ được độ hoàn chỉnh, vùng mây dày nhất và vùng gió mạnh phân khá đồng đều xung quanh tâm bão. Điều đó lý giải vì sao từ đất liền Lạng Sơn đến các đảo Bạch Long Vĩ, Cô Tô và huyện đảo Hoàng Sa đều có gió giật rất mạnh.

Trong tối và đêm 18/10, khi bão số 7 đi vào Vịnh Bắc Bộ, sẽ có thêm nhiều khu vực khác chịu ảnh hưởng mưa và gió bão. Thời điểm bão đổ bộ đang được dự báo là chiều 19/10, khả năng cao tâm bão sẽ đi vào đất liền khu vực Quảng Ninh - Hải Phòng. Cường độ bão vào 16h ngày 19/10 mạnh cấp 9, giật cấp 10 - 11.

Với hướng đi như vậy, vùng nguy hiểm có gió mạnh từ cấp 6 trở lên trong 24 giờ tới được xác định là phía Bắc Vĩ tuyến 17 và phía Tây Kinh tuyến 112. Vùng gió mạnh từ cấp 8 trở lên sẽ là phía Bắc Vĩ tuyến 18 và phía Tây Kinh tuyến 111.

Cảnh báo vùng biển Nam Vịnh Bắc Bộ tức vùng biển từ Thanh Hóa đến Quảng Trị tiếp tục có gió mạnh cấp 6-7; giật cấp 8-9; biển động mạnh. Bắc Vịnh Bắc Bộ bao gồm các huyện đảo Bạch Long Vĩ, Cô Tô, Vân Đồn, Cát Hải sẽ có gió mạnh cấp 8-10, vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12, giật cấp 13-14; sóng biển cao 3-5m, biển động dữ dội. Trên đất liền các tỉnh, thành Quảng Ninh, Hải Phòng, Lạng Sơn, Bắc Giang có gió mạnh cấp 6-8, giật cấp 9-10; riêng phía Bắc tỉnh Quảng Ninh có gió mạnh cấp 9-10, giật cấp 11-12.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước