Tăng cường các giải pháp thu hồi tài sản tham nhũng

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 18/05/2019 20:48 GMT+7

Toàn cảnh buổi họp.

VTV.vn - Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đề nghị thời gian tới, Bộ Công an phối hợp với các cơ quan chức năng nghiên cứu, đề xuất giải pháp hiệu quả hồi tài sản tham nhũng.

Chiều nay (18/5), Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã chủ trì cuộc họp công bố dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế tại Đảng ủy Công an Trung ương và Ban cán sự Đảng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao.

Phó Thủ tướng đánh giá cao công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế đạt được ngày càng cao, một số vụ án có số tiền thiệt hại lớn, nhưng với quyết tâm cao của các cơ quan chức năng đã có kết quả tích cực.

Nhấn mạnh việc kiểm tra này sẽ giúp Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng đánh giá đúng thực trạng và tìm ra nguyên nhân vì sao tỷ lệ tài sản được thu hồi tuy có chuyển biến, song tỷ lệ vẫn chưa như mong muốn, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đề nghị trong thời gian tới, Bộ Công an, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao cần phối hợp chặt chẽ với đoàn công tác và các cơ quan chức năng rà soát số liệu về tình hình thu hồi tài sản tham nhũng; đối với những tài sản chưa truy thu được cần nghiên cứu phân tích các giai đoạn thu hồi tài sản tham nhũng từ điều tra truy tố xét xử cho đến thi hành án để có số liệu thực tế hơn, qua đó đề xuất giải pháp hiệu quả hơn cho việc thu hồi tài sản tham nhũng.

Nâng cao tỷ lệ thu hồi tài sản tham nhũng Nâng cao tỷ lệ thu hồi tài sản tham nhũng

VTV.vn - Để nâng cao tỷ lệ thu hồi tài sản tham nhũng trong thời gian tới, PTT Trương Hòa Bình đề nghị TANDTC cần có kế hoạch chỉ đạo tòa án các cấp khắc phục những mặt tồn tại.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước