Tăng cường giao lưu hữu nghị Việt - Trung

Ngọc Chí (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 03/08/2017 21:12 GMT+7

Hình ảnh tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc

VTV.vn - Việt Nam hết sức coi trọng quan hệ hợp tác hữu nghị với Trung Quốc, luôn coi đây là sự lựa chọn chiến lược và là ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại.

Phát biểu tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc, nhiệm kỳ 2017-2022, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh khẳng định, Việt Nam hết sức coi trọng quan hệ hợp tác hữu nghị với Trung Quốc, luôn coi đây là sự lựa chọn chiến lược và là ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại; Hai nước chia sẻ nhiều giá trị và lợi ích chiến lược, do đó củng cố và tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị Việt - Trung phát triển lành mạnh, ổn định là trách nhiệm lịch sử và là yêu cầu khách quan.

Nhấn mạnh, giao lưu hữu nghị nhân dân là nền tảng xã hội, là nguồn tiếp sức cho quan hệ hai nước, Phó Thủ tướng đề nghị, Hội hữu nghị Việt - Trung cần phối hợp chặt chẽ với Hội hữu nghị đối ngoại nhân dân Trung Quốc tăng cường và đa dạng hóa các hoạt động giao lưu hữu nghị , gắn các hoạt động với thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại, văn hóa, du lịch; đồng thời tích cực tham gia công tác tuyên truyền về quan hệ hợp tác hữu nghị Việt-Trung, góp phần tăng cường hiểu biết và tin cậy lẫn nhau giữa hai nước.

Tăng cường hợp tác quốc phòng Việt Nam - Trung Quốc Tăng cường hợp tác quốc phòng Việt Nam - Trung Quốc

VTV.vn - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch đã chủ trì lễ đón và có cuộc hội đàm với Thượng tướng Phạm Trường Long, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quân ủy TƯ Trung Quốc.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!  

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước