Thủ tướng tiếp đoàn Quân ủy Trung ương Trung Quốc

Trung Kiên (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 18/06/2017 20:37 GMT+7

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc (phải) và Thượng tướng Phạm Trường Long (trái) tại buổi tiếp. Ảnh: VGP

VTV.vn - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh Việt Nam và Trung Quốc có quan hệ truyền thống và giúp đỡ lẫn nhau, đều do Đảng Cộng sản lãnh đạo và cùng tiến lên Chủ nghĩa xã hội.

Tại buổi tiếp Thượng tướng Phạm Trường Long, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng cộng sản Trung Quốc, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định: Việt Nam luôn ưu tiên phát triển quan hệ láng giềng tốt đẹp với Trung Quốc, đúng tinh thần mà các vị lãnh đạo tiền bối của 2 nước đã từng nói về mối quan hệ này "như môi với răng".

Thủ tướng khẳng định Việt Nam đã nhiều lần tuyên bố chỉ có một nước Cộng hòa nhân dân Trung hoa do Đảng Cộng sản Trung Quốc lãnh đạo. Việt Nam cũng ủng hộ sáng kiến Một vành đai, một con đường cũng như Hiệp định Đối tác Kinh tế toàn diện khu vực mà Trung Quốc là một bên tham gia quan trọng.

Thủ tướng nhấn mạnh, Việt Nam đã chuẩn bị chu đáo cho chương trình giao lưu giữa quân đội hai nước, đồng thời nhắc tới yêu cầu quân đội hai nước phải đi đầu trong việc gìn giữ quan hệ hữu nghị cũng như bảo đảm hòa bình để tạo điều kiện cho hợp tác kinh tế. Theo đó, hai bên cần thúc đẩy giao lưu và hợp tác thực chất để cả hai bên cùng thắng. Đặc biệt, trong bối cảnh tình hình quốc tế phức tạp hiện nay, hai bên càng cần phải hợp tác cũng như cảnh giác trước những âm mưu chia rẽ.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định việc Việt Nam và Trung Quốc xây dựng chủ nghĩa xã hội thành công đều làm cho hai nước cùng có lợi, do vậy, hai bên cần cùng nhau để đạt được mục tiêu lớn lao này. Trên tinh thần đó, Thủ tướng đề nghị Quân ủy và Bộ Quốc phòng hai nước cần hợp tác thực chất, nói đi đôi với làm để tạo điều kiện giải quyết những vấn đề tồn tại giữa hai nước, nhất là cùng với các nước ASEAN hoàn thành khung của Bộ Quy tắc ứng xử trên Biển Đông trong năm nay như tuyên bố của Thủ tướng Lý Khắc Cường.

Thượng tướng Phạm Trường Long, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng cộng sản Trung Quốc, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương khẳng định hợp tác giữa Trung Quốc và Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực đang diễn ra rất tốt đẹp, việc hai nước đạt được mục tiêu đưa kim ngạch thương mại lên 100 tỷ USD trong năm 2017 sẽ mang lại lợi ích to lớn cho nhân dân 2 nước.

Thượng tướng Phạm Trường Long cũng cho rằng, những thành tựu mà Việt Nam đã giành được là nhờ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Trung Quốc sẵn sàng hợp tác cùng Việt Nam triển khai các sáng kiến để đưa hai nước cùng phát triển phồn vinh.

Cũng nhờ sự lãnh đạo trực tiếp của hai Đảng nên mấy năm gần đây, quân đội hai nước hợp tác rất thuận lợi và hai bên đã xây dựng được cơ chế hợp tác thông suốt.

Thượng tướng cũng khẳng định quân đội Trung Quốc không muốn những vấn đề trên biển làm ảnh hưởng đến quan hệ song phương và nhất trí các nước cần cùng tiến tới Bộ Quy tắc ứng xử trên Biển Đông.

Việt Nam - Trung Quốc phát triển quan hệ ổn định, lành mạnh Việt Nam - Trung Quốc phát triển quan hệ ổn định, lành mạnh

VTV.vn - Chuyến thăm được coi là hoạt động quan trọng nhằm củng cố và tăng cường hơn nữa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước