Tăng cường quản lý nhà nước về chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 09/08/2019 15:12 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Bộ Công Thương nhấn mạnh sẽ tăng cường quản lý nhà nước về chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại và gian lận xuất xứ.

Bộ Công Thương đưa ra thông tin này trong cuộc làm việc về quản lý nhà nước trong lĩnh vực phòng vệ thương mại sáng nay (9/8).

Bộ Công Thương cũng khẳng định, khi hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng, các chính sách bảo hộ gia tăng sẽ dẫn tới các yêu cầu khắt khe hơn với hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam, đặc biệt xuất xứ hàng hóa. Vì vậy, nếu không đáp ứng được các yêu cầu này thì hàng hóa của Việt Nam rất dễ bị kết luận là đang "lẩn tránh" thuế, lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại.

Trong 7 tháng đầu năm nay, các vụ kiện phòng vệ thương mại với hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam vẫn duy trì ở mức cao. Trung bình mỗi tháng có ít nhất 1 vụ.

Hiện Bộ Công Thương đã triển khai đề án tăng cường quản lý nhà nước về chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại và gian lận xuất xứ; vận hành hiệu quả hệ thống cảnh báo sớm các vụ việc phòng vệ thương mại và chương trình tổng thể về sử dụng và ứng phó với các biện pháp phòng vệ thương mại, nhằm hỗ trợ phát triển một số ngành công nghiệp.

Phòng vệ thương mại: Lo cả 'sân khách lẫn 'sân nhà' Phòng vệ thương mại: Lo cả "sân khách lẫn "sân nhà"

VTV.vn - Sáng 24/1, tờ Thời báo Kinh doanh đã dùng hình ảnh "sân nhà", "sân khách" để nói về câu chuyện phòng vệ thương mại với các doanh nghiệp.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước