Tăng mức phạt xe quá tải từ 1/1/2015

Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn-Thứ bảy, ngày 22/11/2014 14:59 GMT+7

Những chiếc xe quá tải trên QL1A đoạn qua huyện Gia Viễn, Ninh Bình. (Ảnh: VietnamNet)

Đó là nội dung đáng quan tâm có trong Nghị định 107/2014, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt, vừa được Chính phủ ban hành.

Theo Nghị định 171/2013, chỉ có một khung phạt từ 5-7 triệu đồng, áp dụng đối với hành vi điều khiển xe chở hàng vượt trọng tải cho phép tham gia giao thông. Còn theo quy định mới, hành vi này được tách ra thành hai khung phạt.

Cụ thể, ở khung phạt đầu tiên, mức phạt được giữ nguyên là từ 5-7 triệu đồng. Ở khung phạt thứ hai, đối với hành vi điều khiển xe chở hàng vượt trọng tải trên 100%, sẽ bị phạt tiền từ 7-8 triệu đồng, cao hơn mức phạt hiện đang áp dụng.

Tương tự, hành vi điều khiểm xe vượt quá tải trọng cho phép của cầu, đường cũng đã được tách thành hai khung phạt, với các mức phạt từ 5-7 triệu đồng và từ 7-8 triệu đồng.

Ngoài bị phạt tiền, người điều khiển phương tiện vi phạm còn bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 3 tháng. Nghị định có hiệu lực từ 1/1/2015.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam  TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước