Táo tợn nạn bắt cóc trẻ em ở thành thị

CSTN-Thứ sáu, ngày 17/01/2014 11:00 GMT+7

Thượng tá Trần Thế Hưởng trong chương trình Cuộc sống thường ngày.

Hiện tượng bắt cóc trẻ em đã xảy ra nhiều năm nay nhưng gần đây, thủ phạm táo tợn vào tận gia đình hoặc bệnh viện để bắt cóc trẻ em, làm dấy lên hồi chuông với các bậc cha mẹ.

Trước đây, tình trạng bắt cóc trẻ em thường xảy ra ở vùng nông thông lạc hậu, đói nghèo, thiếu sự kiểm soát của gia đình, nhà trường nhưng thời gian gần đây lại xảy ra nhiều ở thành phố lớn.

Theo Thượng tá Trần Thế Hưởng, Trung tâm phòng chống tội phạm Học viện Cảnh sát, nhóm trẻ em có nguy cơ cao gồm: trẻ em lang thang cơ nhỡ, nhà trẻ, trường học, bệnh viện… Các đối tượng giả danh người nhà đến đón con em, trà trộn vào bệnh viện lợi dụng sơ hở của phụ huynh… để thực hiện hành vi bắt cóc.

Phóng viên VTV có cuộc trao đổi với Thượng tá Trần Thế Hưởng để tìm hiểu rõ hơn về tình trạng này.

Mời quý vị theo dõi Video chi tiết:

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước