Tây Nguyên: Hơn 200.000 người đói giáp hạt do khô hạn

Kiều Hoa - Trọng Thịnh (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 02/04/2016 17:00 GMT+7

VTV.vn - Toàn vùng Tây Nguyên hiện có trên 200.000 người thiếu đói giáp hạt trong đợt hạn hán khốc liệt nhất trong vòng 2 thập kỷ qua.

Các tỉnh Tây Nguyên đã đề nghị Chính phủ xem xét hỗ trợ khoảng 4.000 tấn gạo cứu đói cho người dân để vượt qua khó khăn trước mắt. Toàn vùng hiện có gần 100.000 hecta cây trồng thiếu nước, trong đó có trên 7.000 hecta đã dừng sản xuất; trên 40.000 hecta cây công nghiệp đứng trước nguy cơ khô héo. Khô hạn khiến gần 45.000 hộ gia đình thiếu nước sinh hoạt.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước