Thách thức đổi mới công đoàn Việt Nam

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 23/09/2018 21:50 GMT+7

VTV.vn - 5 năm qua, dù công đoàn đã triển khai nhiều giải pháp nhằm đảm bảo quyền và lợi ích của người lao động, nhưng vẫn còn nhiều tồn tại.

5 năm qua, đội ngũ công nhân, viên chức, lao động tiếp tục phát triển về số lượng, chuyển dịch về cơ cấu, chất lượng cơ bản được nâng lên và có nhiều đóng góp trực tiếp, to lớn vào sự phát triển của đất nước.

Điểm nổi bật trong hoạt động công đoàn là quan tâm, chăm lo, giải quyết nhiều hơn đến lợi ích thiết thực của người lao động, thể hiện được vai trò là người đại diện bảo vệ quyền lợi duy nhất của công nhân lao động.

Sau đây là những thành tích, hoạt động nổi bật 5 năm qua của công đoàn Việt Nam trong thực hiện bảo vệ lợi ích của người lao động:

- Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có gần 500 kiến nghị, đề xuất với Đảng, Nhà nước về xây dựng cơ chế, chính sách, pháp luật bảo vệ quyền lợi người lao động.

- Trong nhiệm kỳ, những nỗ lực của tổ chức công đoàn đã điều chỉnh tiền lương tối thiểu vùng tăng trên 55%, góp phần cải thiện đời sống đoàn viên, thu hẹp khoảng cách giữa tiền lương tối thiểu và mức sống tối thiểu.

- Từ đề xuất của tổ chức công đoàn, 3 năm trở lại đây, Thủ tướng Chính phủ 4 lần gặp gỡ, đối thoại với công nhân lao động, giải quyết kịp thời nhiều khó khăn, đề xuất chính đáng của công nhân lao động.

- Sự tích cực của công đoàn các cấp chủ động tham gia giải quyết các cuộc ngừng việc tập thể đã góp phần giảm hơn một nửa số vụ đình công so với nhiệm kỳ trước.

- Đã có 3 thiết chế công đoàn đã được xây dựng tại Hà Nam, Quảng Nam và Tiền Giang. Dự kiến, đến năm 2020 sẽ có 50 thiết chế công đoàn tại các khu công nghiệp, khu chế xuất trong cả nước đi vào hoạt động.

5 năm qua, dù công đoàn đã triển khai nhiều giải pháp nhằm đảm bảo quyền và lợi ích của người lao động, nhưng vẫn còn nhiều tồn tại như: tổ chức công đoàn chưa khởi kiện được các doanh nghiệp nợ, trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của người lao động ra tòa; nhiều tranh chấp lao động không được phát hiện sớm từ cơ sở; việc người lao động có thẻ BHYT nhưng phải khám tư ngoài giờ vẫn tồn tại... và quan trọng nhất là các vấn đề cải thiện điều kiện sống của người lao động tại các khu công nghiệp chưa có sự chuyển biến quan trọng như mục tiêu đề ra.

Triển khai thiết chế công đoàn cho công nhân đầu tiên ở phía Nam Triển khai thiết chế công đoàn cho công nhân đầu tiên ở phía Nam

VTV.vn - Để chia sẻ khó khăn với công nhân, một mô hình thiết chế công đoàn mới lần đầu tiên được xây dựng ở phía Nam.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước