Thái Bình: Kêu gọi hơn 1.000 tàu thuyền vào nơi tránh trú bão

Đình Hải, Thu Hà, Hợp Khánh-Thứ năm, ngày 16/08/2018 15:41 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Bộ đội Biên phòng tỉnh Thái Bình đã phối hợp với các địa phương và lực lượng chức năng thông báo và hướng dẫn ngư dân không đi vào vùng biển nguy hiểm.

Để đối phó với cơn bão số 4, ngay từ sáng 15/8, Bộ đội Biên phòng tỉnh Thái Bình đã phối hợp với các địa phương và lực lượng chức năng thông báo và hướng dẫn ngư dân không đi vào vùng biển nguy hiểm, tổ chức neo đậu các phương tiện đã về bến.

Đến 10h ngày 15/8, đã có 44 phương tiện và 297 lao động đang neo đậu tại các tỉnh như Quảng Ninh, Nam Định, Thanh Hóa... còn trên 1.000 phương tiện đang neo đậu tại các bến bãi trong tỉnh. 100% các phương tiện đều liên lạc được với gia đình.

Các đơn vị bộ đội biên phòng thực hiện quản lý, kiểm soát chặt chẽ người, phương tiện hoạt động trên biển, kiên quyết không để cho tàu, thuyền hoạt động tại vùng biển nguy hiểm; đồng thời, phối hợp với chính quyền các địa phương ven biển, ban quản lý các bến bãi, cảng cá làm tốt công tác chuẩn bị và hướng dẫn khi các phương tiện vào neo đậu, tránh trú tại khu vực an toàn.

Bão số 4 ảnh hưởng trực tiếp vào đất liền nước ta từ đêm nay Bão số 4 ảnh hưởng trực tiếp vào đất liền nước ta từ đêm nay

VTV.vn - Bão số 4 đang tiến gần đến đất liền Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, khả năng nửa đêm nay (16/8) đến trưa 17/8 sẽ ảnh hưởng trực tiếp khu vực Quảng Ninh đến Nghệ An.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước