Thành tựu năm 2019 là động lực cho các năm tiếp theo

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 13/10/2019 06:35 GMT+7

Quang cảnh phiên bế mạc Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Dự báo, đến cuối năm nay, có thể hoàn thành toàn bộ 12 chỉ tiêu kế hoạch đề ra, trong đó có 5 chỉ tiêu hoàn thành vượt mức.

Tại phiên bế mạc Hội nghị Trung ương 11, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho biết, Trung ương nhất trí nhận định những kết quả, thành tích phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2019 đã tạo đà và động lực mới, khí thế mới cho việc hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra cho năm 2020 và 5 năm tiếp theo.

Dự báo, đến cuối năm nay, có thể hoàn thành toàn bộ 12 chỉ tiêu kế hoạch đề ra, trong đó có 5 chỉ tiêu hoàn thành vượt mức, nổi bật là tốc độ tăng trưởng tiếp tục duy trì ở mức cao. Chất lượng tăng trưởng được cải thiện. Kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát ở mức thấp hơn nhiều so với mục tiêu Quốc hội đề ra.

Đầu tư xã hội, năng lực sản xuất kinh doanh tăng mạnh. Các cân đối lớn của nền kinh tế cơ bản được bảo đảm, nợ công giảm mạnh. Thị trường tiền tệ ổn định, cán cân thanh toán quốc tế được cải thiện, dự trữ ngoại hối tiếp tục tăng cao.

Toàn văn phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 11 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng Toàn văn phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 11 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng

VTV.vn - Báo điện tử VTV News xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương lần thứ 11 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước