Thiên tai gây thiệt hại 4.600 tỷ đồng trong 8 tháng năm 2017

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 01/09/2017 06:00 GMT+7

Ảnh minh họa: TTXVN

VTV.vn - Tính chung cả 8 tháng năm 2017, thiên tai làm 140 người chết, mất tích; hơn 29.000 ngôi nhà bị sạt lở, tốc mái, sập đổ; thiệt hại lên đến 4.600 tỷ đồng.

Tuy con số thiệt hại giảm so với cùng kỳ năm 2016 do công tác dự báo hiệu quả hơn nhưng việc thiên tai liên tục xảy ra một lần nữa cảnh báo mỗi người dân về ý thức bảo vệ môi trường và sự tác động ngày một rõ nét của biến đổi khí hậu.

Còn riêng trong tháng 8/2017, thiên tai làm 63 người thiệt mạng, mất tích; hàng nghìn ha lúa và hoa màu bị hư hỏng nặng. Tổng thiệt hại khoảng 1.800 tỷ đồng.

Riêng mưa, lũ xảy ra ở các tỉnh miền núi phía Bắc đã làm 52 người thiệt mạng và mất tích, thiệt hại ước tính khoảng 1.400 tỷ đồng.

Biến đổi khí hậu sẽ ảnh hưởng đến 2/3 dân số châu Âu Biến đổi khí hậu sẽ ảnh hưởng đến 2/3 dân số châu Âu Người trồng nho Ninh Thuận thiệt hại do biến đổi khí hậu Người trồng nho Ninh Thuận thiệt hại do biến đổi khí hậu Quy mô những sự cố, thiên tai, tai nạn gia tăng mức độ nguy hiểm Quy mô những sự cố, thiên tai, tai nạn gia tăng mức độ nguy hiểm

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước