Thông điệp an toàn giao thông trên truyền hình đạt hiệu quả cao

Ngọc Diệp-Thứ bảy, ngày 18/01/2014 00:00 GMT+7

Trong năm 2013 vừa qua, các thông điệp truyền hình về lĩnh vực an toàn giao thông đã đạt hiệu quả truyền thông rất cao.

Ủy ban ATGT Quốc gia, Tổ chức Y tế thế giới, Quỹ phòng chống thương vong châu Á vừa tổng kết giai đoạn 2012-2013 của dự án an toàn giao thông đường bộ do quỹ Bloomberg tài trợ.

Qua 3 năm triển khai, công tác tuyên truyền liên quan đến các vấn đề giao thông đã nhận được sự hưởng ứng đông đảo khi thông điệp về giao thông tiếp cận được đến nhiều người.

Trong năm 2013 vừa qua, các thông điệp truyền hình về lĩnh vực an toàn giao thông đã đạt hiệu quả truyền thông rất cao. Với 4 vùng có sự ưu tiên tuyên truyền này, đã có hơn 88 triệu lượt người dân tiếp cận với các thông điệp an toàn giao thông trong 3 năm từ năm 2011 đến hết năm 2013.

Một số biện pháp thí điểm về hỗ trợ xây dựng và thực thi pháp luật cũng được thực hiện tại một số địa phương. Hiệu quả thấy rõ nhất là tại tỉnh Quảng Ninh, phương pháp kiểm tra nồng độ cồn theo cách thức mới đã tăng hiệu quả kiểm soát người điều khiển phương tiện, giúp làm giảm các lỗi vi phạm của người tham gia giao thông ngay khi triển khai.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước