Thủ tướng: “Các Bộ và địa phương phải cải cách mạnh mẽ hơn nữa”

Trung Kiên, Lê Tuấn (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 03/05/2018 15:12 GMT+7

VTV.vn - Trong phiên họp sáng nay (3/5), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ ra nhiều vấn đề còn tồn tại và yêu cầu các bộ, địa phương phải cải cách mạnh mẽ hơn nữa.

Sáng nay, Chính phủ bắt đầu họp phiên thường kỳ tháng 4, một mặt khẳng định những kết quả rất tích cực về phát triển kinh tế từ đầu năm đến nay, tuy nhiên, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng chỉ ra nhiều vấn đề còn tồn tại và yêu cầu các bộ, ngành, địa phương phải cải cách mạnh mẽ hơn nữa.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, qua 1/3 chặng đường của năm nay, công nghiệp, xuất khẩu và du lịch trong tháng 4 và 4 tháng vừa qua đã phát triển rất tích cực, đạt mức tăng trưởng từ 20 - 30%. Dự trữ ngoại hối đã lên đến 63 tỷ USD.

Thủ tướng: “Các Bộ và địa phương phải cải cách mạnh mẽ hơn nữa” - Ảnh 1.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại phiên họp.

Thủ tướng cũng biểu dương Hải Phòng và Đăk Lăk đã xử lý nghiêm các vụ vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm và phá rừng, đồng thời khẳng định, Chính phủ không chỉ quan tâm đến phát triển kinh tế mà cũng rất quan tâm tới phòng chống tham nhũng, tiêu cực, các vấn đề xã hội.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng nêu lên thực trạng, trong lúc nhiều Bộ và địa phương đang cải cách quyết liệt để thu hút đầu tư, tuy nhiên, vẫn còn có những bộ còn chậm cắt giảm điều kiện đầu tư, kinh doanh, chậm cải cách và có địa phương còn gây khó dễ cho nhà đầu tư.

Thảo luận về chương trình xây dựng luật pháp lệnh, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phê bình và yêu cầu các Bộ phải làm rõ trách nhiệm cá nhân trong việc không bảo đảm tiến độ các dự án luật trình Quốc hội. Các văn bản trình phải có chữ ký và đóng dấu của lãnh đạo Bộ, chứ không được đóng dấu treo. Thủ tướng yêu cầu các Bộ trưởng nghiên cứu Công thư mà Thủ tướng vừa gửi về vấn đề này và phải rút kinh nghiệm để kịp thời chấn chỉnh.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Phiên họp toàn thể Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 32 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Phiên họp toàn thể Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 32

VTV.vn - Tối 27/4, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các nhà lãnh đạo ASEAN đã tham dự Phiên họp toàn thể Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 32.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước