Thủ tướng Campuchia thăm chính thức Việt Nam

Nguyễn Thương-Thứ tư, ngày 25/12/2013 09:00 GMT+7

Hôm nay, Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia Samdech Decho Hun Sen sẽ đến Việt Nam bắt đầu chuyến thăm chính thức theo lời mời của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.

Đây là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của Thủ tướng Hun Sen kể từ sau khi được tái bổ nhiệm làm Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia.

Chuyến thăm nhằm khẳng định sự coi trọng mối quan hệ láng giềng hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết đặc biệt giữa Việt Nam và Campuchia.

‘ Thủ tướng Hun Sen tại phiên họp Quốc hội Campuchia khóa V ở Phnom Penh ngày 24/9. Ảnh: THX/TTXVN

Việt Nam là nước đầu tiên Thủ tướng Hun Sen đi thăm sau khi được Quốc hội Campuchia bầu lại làm Thủ tướng hồi cuối tháng 9 vừa qua. Chuyến thăm vào đúng dịp nhân dân Campuchia đang chuẩn bị kỷ niệm 35 năm ngày Chiến thắng chế độ diệt chủng Polpot (7/1/1979-7/1/2013).

Nhờ có chiến thắng này, mà trước hết là sự giúp đỡ vô tư, trong sáng của hàng trăm nghìn người lính tình nguyện và chuyên gia Việt Nam mà nhân dân Campuchia có thể hồi sinh và phát triển được như ngày nay.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước