Thủ tướng chia sẻ tầm nhìn về một Tây Nguyên mới

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 11/03/2017 19:37 GMT+7

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuật lần thứ 6. (Ảnh: VGP News)

VTV.vn - Tại Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 6 và Liên hoan văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên năm 2017, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chia sẻ tầm nhìn về một Tây Nguyên mới.

Với chủ đề "Hội tụ tinh hoa - phát huy bản sắc - liên kết phát triển", Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 6 và Liên hoan văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên năm 2017 vừa được tổ chức vào tối 10/3. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương và Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ Trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nguyên đã tới dự.

Phát biểu tại đây, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Hạt cà phê Tây Nguyên không chỉ là một sản phẩm tiêu biểu của nền nông nghiệp đất đỏ bazan, mà thực sự đã trở thành biểu tượng tuyệt vời về sự quyến rũ, trở thành biểu tượng của tình yêu thiên nhiên, tinh thần vượt khó của những người con Đăm Săn, của các cộng đồng Ê-đê, Jarai, M'nông, Bana… 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, cũng từ bao đời nay, tiếng cồng, tiếng chiêng đã trở thành tiếng nói của tâm hồn, khát vọng, diễn tả niềm vui, nỗi buồn và những ước mơ của người Tây Nguyên. Tất cả đã làm tôn vinh vẻ đẹp lịch sử qua những câu chuyện bi tráng, đậm chất sử thi về khí phách, quả cảm, tinh thần cộng đồng và tinh thần thượng võ của con em đồng bào dân tộc tại Tây Nguyên.

Thủ tướng chia sẻ tầm nhìn về một Tây Nguyên mới - Ảnh 1.

Khai mạc Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột và Liên hoan Văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên 2017. (Ảnh: VGP News)

"Hạt cà phê đã trở thành cầu nối đưa Tây Nguyên đến với thế giới, và kéo cả thế giới về đây trong không khí lễ hội cồng chiêng, trong không gian đậm chất sử thi giàu sắc thái huyền thoại và di sản của đại ngàn Tây Nguyên. Nói đến cà phê Tây nguyên, chúng ta không thể không nói đến một tầm nhìn vươn lên giàu có của một trong những cao nguyên được thiên nhiên ưu đãi bậc nhất châu Á, mà nơi đây cây cà phê đã trở thành sinh kế quan trọng" - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh.

Thủ tướng đã chia sẻ tầm nhìn về một Tây Nguyên mới. Đó là phải cùng nhau đưa Tây Nguyên trở thành cao nguyên trù phú về nông nghiệp hữu cơ, đa dạng về sinh thái, giàu có về vốn văn hóa. Chìa khóa cho sự vươn lên giàu có của Tây Nguyên chính là phát triển ngành chế biến nông lâm nghiệp, dược liệu, theo hướng đề cao bản sắc, tính độc đáo trong chuỗi giá trị nông sản thế giới. Đồng thời, Tây Nguyên phải là biểu tượng nổi bật của du lịch Việt Nam, mang đậm sắc thái huyền thoại và di sản của châu Á thế kỷ 21.

"Tây Nguyên phải có chiến lược bền vững trong việc hồi sinh trở lại vẻ đẹp đại ngàn của một vùng đất đậm chất sử thi, phải luôn ý thức giữ gìn không gian sống, phát huy các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể. Phải làm sao để 2 chữ Tây Nguyên luôn hiên hữu trong trái tim, khối óc của những người yêu cà phê, sành điệu về cà phê trên khắp thế giới. Ngành du lịch, ngành nông nghiệp, cây cà phê cần tương tác về chiến lược và ý chí, hãy cùng nhau biến nơi đây trở thành một trong những địa danh thưởng lãm cà phê độc đáo bậc nhất thế giới" - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu.

Cuối cùng, Thủ tướng cũng lưu ý một vấn đề hết sức quan trọng. Đó là Tây Nguyên phải đảm bảo được đời sống, sinh kế bền vững cho người nông dân trồng cà phê và nông nghiệp nói chung, đặc biệt là bà con dân tộc thiểu số phải được hưởng lợi một cách tương xứng cho công sức lao động và thành quả phát triển của Tây Nguyên.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước