Thủ tướng dự Lễ kỷ niệm 40 năm giải phóng Cần Thơ

CBS (thoisuvtv@vtv.vn)-Thứ tư, ngày 29/04/2015 09:46 GMT+7

Thủ tướng phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Dân trí)

VTV.vn - Tối 28/4, thành phố Cần Thơ đã tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng thành phố Cần Thơ, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu cùng nhiều đồng chí nguyên là lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Lãnh đạo các bộ, ngành và đông đảo nhân dân thành phố đã tới dự Lễ kỷ niệm.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ, trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Cần Thơ có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng - nằm ở trung tâm Đồng bằng sông Cửu Long, nơi quân địch đặt Cơ quan đầu não vùng 4 chiến thuật với hệ thống bộ máy chiến tranh đồ sộ, nhiều loại quân binh chủng, kho tàng, sân bay, bến cảng. Trong cuộc tổng tấn công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975, quân và dân Cần Thơ đã đồng loạt tiến công, giành chính quyền, giải phóng Thành phố vào đúng ngày 30/4/1975 lịch sử, góp phần quan trọng vào Đại thắng Mùa Xuân 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, trải qua 40 năm xây dựng và trưởng thành, Cần Thơ đã đạt được những thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực. Tuy nhiên, đến nay, trên nhiều lĩnh vực thành phố này vẫn chưa thực sự trở thành trung tâm, động lực phát triển của vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Chính vì vậy, để thực hiện thắng lợi mục tiêu mà Nghị quyết số 45 của Bộ Chính trị đã đề ra, trước hết thành phố cần tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, triển khai hiệu quả các chính sách ưu đãi đầu tư, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo môi trường thuận lợi, thu hút mạnh doanh nghiệp đầu tư phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Đồng thời tập trung huy động mọi nguồn lực để đầu tư kết cấu hạ tầng hiện đại, đi cùng với phát triển mạnh thương mại dịch vụ, du lịch có chất lượng cao, tập trung phát triển nông nghiệp công nghệ cao, đi cùng với nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ sở giáo dục, y tế và thực hiện tốt các chính sách xã hội và chính sách người có công với nước.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, Việt Nam chúng ta đã phải trải qua những cuộc chiến tranh chống ngoại xâm, dành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước với biết bao đau thương, mất mát. Chúng ta càng trân trọng giá trị quý báu của cuộc sống hòa bình hôm nay. Kỷ niệm 40 năm Đại thắng mùa xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước là nguồn cổ vũ mạnh mẽ tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc trong từng cán bộ, đảng viên. Chính vì vậy, mỗi người Việt Nam hãy nguyện cùng nhau chung sức, chung lòng xây dựng một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa dân giàu nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, xứng đáng với sự hy sinh to lớn, cao cả của đồng chí, đồng bào và các anh hùng liệt sỹ.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước