Thủ tướng đưa ra Tầm nhìn Việt Nam 2030 và 2045

VTV.vn - Sáng nay (19/2), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đưa ra Tầm nhìn Việt Nam vào năm 2030 và 2045.

Tới thăm Tổ biên tập của Tiểu ban Kinh tế - Xã hội Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 và làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư vào sáng nay (19/2), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, đồng thời là Trưởng Tiểu ban Kinh tế - Xã hội của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 đã đưa ra Tầm nhìn Việt Nam vào năm 2030 và 2045, những thời điểm Việt Nam có thể trở thành một quốc gia khá giả, thịnh vượng và hạnh phúc, thời điểm dân tộc Việt Nam không thua kém với bất kỳ quốc gia nào trên thế giới.

Đây là lần làm việc thứ 2 của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong vòng 3 năm trở lại đây. Sau gần 3 năm, thực hiện yêu cầu phải đổi mới tư duy để trở thành một bộ thúc đẩy cải cách và đổi mới, Thủ tướng đánh giá, Bộ đã làm việc nhanh nhạy hơn, tinh thần tiên phong đi trước, nắm cơ hội, đã thể hiện rõ hơn, đặc biệt là trong công tác xây dựng thể chế. Hiện, Bộ đang là cơ quan chủ đạo trong Tiểu ban Kinh tế - Xã hội của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 và Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng làm Tổ trưởng Tổ Biên tập với nhiệm vụ chuẩn bị xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2021 - 2030 và Kế hoạch 5 năm 2021 - 2025.

Vì vậy, Thủ tướng đã chọn đây là nơi để đưa ra tầm nhìn mới đối với sự phát triển của Việt Nam trong tương lai, cùng với những nhiệm vụ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong thực hiện tầm nhìn này. Bởi theo đánh giá của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, đây là cơ quan tham mưu chiến lược, tổng hợp về phát triển kinh tế - xã hội quan trọng nhất của Đảng, Nhà nước.

Với tinh thần không khen - không chê, Thủ tướng đánh giá Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có hướng đi đúng khi bãi bỏ những quy định dễ dẫn tới xin - cho, lợi ích nhóm như giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án BOT, BT, bãi bỏ quy hoạch sân golf.

Thủ tướng đưa ra Tầm nhìn Việt Nam 2030 và 2045 - Ảnh 1.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh cắt từ video của VTV)

Trên tinh thần, thắng không kiêu, bại không nản và không ngủ quên trên vòng nguyệt quế, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đưa ra 5 bài toán "cân não" đối với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong đó, phải có giải pháp với các nguy cơ tụt hậu, nguy cơ rơi vào bẫy thu nhập trung bình, được đánh giá là còn rất lớn. Bởi theo số liệu của Ngân hàng Thế giới, GDP đầu người của Việt Nam năm 2017, tính theo sức mua tương đương hiện tại, đạt 6.776 USD. Nếu tốc độ tăng trưởng Tổng sản phẩm trong nước khoảng 7%, thì đến năm 2030 mới đạt khoảng trên 13.600 USD, bằng Thái Lan năm 2011. Đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước, GDP bình quân đầu người đạt khoảng 35.000 USD, bằng mức Hàn Quốc vào năm 2015. Nếu tốc độ tăng trưởng kinh tế chỉ đạt 6,5% thì GDP bình quân đầu người vào năm 2030, năm kỷ niệm 100 thành lập Đảng và cũng là năm cuối thực hiện chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm mà hiện nay đang được xây dựng, thì GDP bình quân đầu người của Việt Nam chỉ đạt 12.000 USD, tương đương với Malaysia vào năm 2000. Nếu chỉ đạt mức tăng trưởng thấp này thì đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước, GDP bình quân đầu người của Việt Nam chỉ đạt 31.000 USD, gần bằng Hàn Quốc năm 2011. Do đó, Thủ tướng nhấn mạnh một cách cương quyết là nền kinh tế Việt Nam phải tăng trưởng liên tục ở mức 7% trở lên thì mới có hy vọng thu hẹp khoảng cách phát triển với các nước.

Từ tăng trưởng kinh tế cao trên 7% mỗi năm, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đưa ra Tầm nhìn 2030 của Việt Nam, đó là hướng tới một xã hội khá giả, thịnh vượng thuộc nhóm có thu nhập trung bình cao. Sự thịnh vượng này phải được thể hiện qua GDP bình quân đầu người đạt ít nhất 18.000 USD, tương đương với Malaysia vào năm 2010. Trên 50% dân số sống ở khu vực đô thị. Tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ trong GDP chiếm hơn 90% và tỷ trọng của khu vực tư nhân trong GDP đạt ít nhất 80%.

Về tầm nhìn 2045, năm kỷ niệm 100 năm thành lập nước, Việt Nam phải trở thành một quốc gia phồn vinh, thịnh vượng, hạnh phúc, ra nhập nhóm nước có thu nhập cao, nơi người dân có cuộc sống hạnh phúc, an toàn. Việt Nam sẽ nằm trong số 20 quốc gia có chỉ số năng lực cạnh tranh hàng đầu. Nông nghiệp chỉ còn 10% trong cơ cấu Tổng sản phẩm trong nước và Việt Nam sẽ là 20 quốc gia hàng đầu thế giới về khoa học, toán học. Đồng thời, Việt Nam là 1/20 nước có hệ thống thống chăm sóc sức khỏe tốt và trong 30 nước có chỉ số phát triển con người cao nhất thế giới.

Dẫn lại câu ngạn ngữ: "Ta không được chọn nơi mình sinh ra, nhưng ta được chọn nơi mình sẽ sống", Thủ tướng nêu rõ, đây phải là phương châm và là động lực để Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghĩ về những định hướng phát triển, tầm nhìn của Việt Nam đến 2030 và 2045, nghĩ về một tương lai tươi sáng hơn cho đất nước, về một Việt Nam hùng cường, nơi mọi người có cuộc sống ấm no, hạnh phúc như Bác Hồ mong muốn. Vì thế, ở thời điểm quan trọng khi Chiến lược và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 10 năm và 5 tới được khởi thảo, trong đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư giữ một vai trò chủ đạo, Thủ tướng lưu ý về nguy cơ tự chuyển hóa, tự diễn biến, thiếu bản lĩnh, thiếu ý chí ở một bộ phận cán bộ, khiến họ không dám đưa ra các ý tưởng mới phát triển cho đất nước.

Thủ tướng khẳng định dân tộc Việt Nam hoàn toàn có quyền mơ ước và nỗ lực hành động hơn nữa để trở thành một đất nước phát triển, xã hội văn minh, người dân có cuộc sống hạnh phúc. Còn những người đang vạch ra hành trình chiến lược đưa Việt Nam hiện thực hóa các mục tiêu độc lập, tự cường và thịnh vượng, không chỉ được mơ ước mà còn phải nghiêm túc thực hiện khát vọng này với nhiệm vụ, giải pháp cụ thể. Từ đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư cần sáng tạo hơn nữa, cũng như cần tạo ra thay đổi đủ lớn, đủ nhanh, đủ mạnh về thể chế nhằm tạo ra bước tiến nhảy vọt của Việt Nam trong quá trình chuyển đổi sang kinh tế thị trường đầy đủ và hiện đại. Trước hết, nếu coi đô thị là một động lực phát triển của Việt Nam trong thời gian tới thì phải có cơ chế, chính sách gì phù hợp.

Thủ tướng đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư hãy nghiên cứu câu ngạn ngữ: "Đừng ngại thay đổi. Bạn có thể mất một cái gì đó tốt nhưng bạn có thể đạt được một cái gì đó còn tốt hơn". Và rõ ràng thời gian qua cả nước đã thấy được hiệu quả của thay đổi thể chế và điều này khích lệ Chính phủ quyết tâm, đồng lòng tiếp bước trên con đường này. Trên tinh thần đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị những người đang tham gia khởi thảo Kế hoạch và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội cho đất nước trong 5 và 10 năm tới phải đưa được khát vọng dân tộc vào 2 văn kiện này; đồng thời cần có cách tiếp cận toàn diện 3 trụ cột để hiện đại hóa thể chế kinh tế, bao gồm các mặt chính trị, xã hội và môi trường. Thể chế kinh tế đó phải bảo đảm mọi tổ chức, cá nhân có toàn quyền tự do kinh doanh, tự do sáng tạo, cũng như hiện thực hóa được những ý tưởng, đề xuất đổi mới sáng tạo, để mọi người Việt Nam cùng chung tay thực hiện khát vọng Việt Nam 2030 và 2045.

Thủ tướng đôn đốc các bộ, ngành, địa phương thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Thủ tướng đôn đốc các bộ, ngành, địa phương thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết

VTV.vn - Ngay trong ngày làm việc đầu tiên của năm mới (11/02/2019), Thủ tướng Chính phủ đã có công điện đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.