Thủ tướng giao nhiệm vụ mới cho Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Trung Kiên (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 17/01/2018 18:53 GMT+7

Thủ tướng phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: VGP)

VTV.vn-Thủ tướng đã giao cho Bộ LĐ, TB&XH hai chuyên đề mới để đất nước sẵn sàng cho cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và thực hiện các Hiệp định thương mại tự do trong thời gian tới.

Phát biểu tại hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ công tác lao động, người có công và xã hội năm 2018, vào sáng nay (17/1) của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá, mọi cấp, mọi ngành và người dân, chưa bao giờ lại quan tâm tới các đối tượng chính sách như vừa qua. Song, Thủ tướng cũng giao cho Bộ hai chuyên đề mới để đất nước sẵn sàng cho cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và thực hiện các Hiệp định thương mại tự do trong thời gian tới.

Đánh giá về kết quả công tác của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội trong năm qua, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, Bộ đã đoàn kết, thống nhất, quyết tâm thực hiện xuất sắc mọi nhiệm vụ. 

Còn Bộ trưởng Đào Ngọc Dung sâu sát, bền bỉ và thuyết phục. Bộ trưởng và nhiều cán bộ cũng tâm huyết, trách nhiệm, gần gũi nhân dân, đến tất cả 54 huyện nghèo nhất cả nước để hiểu cuộc sống của đồng bào để từ đó kiến nghị các chính sách phù hợp. Thủ tướng nhấn mạnh, năm qua, chưa bao giờ cả nước lại tổ chức trọng thể kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ như vậy. Sự kiện đã làm rung chuyển mọi tấm lòng của người dân, mọi cấp, mọi ngành và chưa bao giờ người dân lại quan tâm tới các đối tượng chính sách như vừa qua. Đánh giá cao Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã hoàn thành các chỉ tiêu, nhất là tỷ lệ hộ nghèo giảm được 1,51% và xuất khẩu lao động tới 135.000 người. 

Song, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đề nghị Bộ cần thực hiện được phương châm Chính phủ kiến tạo phát triển, trong lĩnh vực mà Bộ quản lý. Đó là phải tạo mọi điều kiện để thị trường hoạt động tốt và không làm những việc mà thị trường làm tốt hơn. Vì vậy, Bộ cần thấy rõ cái gì mình cần làm, cái gì nên tạo điều kiện để thị trường làm, nhất là trong lĩnh vực lao động, việc làm. Đồng thời, Bộ cần phải nói và làm ngay, làm bằng được với tinh thần phục vụ, trách nhiệm cao, giải quyết càng sớm càng tốt những bất cập liên quan đến chế độ chính sách, quyền lợi của người dân.

Một nhiệm vụ nữa cũng được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cần tập trung thực hiện ngay đó là nâng cao chất lượng đào tạo nghề, đào tạo kỹ năng cho nguồn nhân lực. 

Bởi đó vừa là chìa khóa để thoát bẫy thu nhập trung bình vừa chuẩn bị cho cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Theo  đó, Bộ cần tạo điều kiện cho khu vực tư nhân tham gia xây dựng trường nghề, cung cấp dịch vụ hướng nghiệp. Đi cùng với chuyển mạnh từ cấp kinh phí sang đặt hàng đào tạo nghề. Ngay từ năm nay, Bộ phải tập trung đổi mới hệ thống dạy nghề, theo hướng tự chủ cho các địa phương, gắn với doanh nghiệp, hướng về công nghệ mới, nhất là kỹ năng công nghệ thông tin.

Một chuyên đề khác cũng được Thủ tướng yêu cầu Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội phải chủ động đề xuất và xử lý ngay từ bây giờ, đó là các vấn đề liên quan đến lao động và công đoàn khi Việt Nam thực hiện các Hiệp định thương mại tự do trong những năm tới. Bên cạnh, đó Bộ cũng cần tăng cường quản lý lao động Việt Nam ở nước ngoài với một chương trình nâng cao ý thức và đạo đức của người lao động, đi cùng với nâng dần tỷ lệ bao phủ bảo hiểm xã hội, nhất là bảo hiểm thất nghiệp. 

Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ phải có chương trình hành động giải quyết được tình trạng bạo lực, bạo hành, xâm hại trẻ em và trẻ em bị đuối nước vốn xảy ra lặp đi, lặp lại gây bức xúc trong xã hội. Bên cạnh đó, Bộ cũng phải có chính sách để tăng cường bình đẳng của phụ nữ trong kinh tế, cũng như đổi mới công tác cai nghiện ma túy, và khuyến khích các tổ chức, cá nhân đầu tư vào dịch vụ bảo trợ xã hội.

Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cần khẩn trương xây dựng đề án cải cách tiền lương, đề án cải cách chính sách bảo hiểm xã hội để trình Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 7. Đồng thời đề nghị Bộ và các địa phương, trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới phải quan tâm đặc biệt đến người cô đơn, người nghèo, người có công, người không có nơi nương tựa, người dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn, người bị ảnh hưởng bởi thiên tai, người lao động ở khu vực công nghiệp, người ở công trường và ở các bệnh viện. 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, những việc này là nhằm xây dựng một xã hội hài hòa và hình thành một nếp sống mới đó là mọi người yếu thế trong xã hội đều được quan tâm, chăm sóc.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước