Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Tỉnh Thái Bình cần tận dụng thời cơ để bứt phá

Trung Kiên (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 14/02/2019 20:05 GMT+7

VTV.vn - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng thiên thời, địa lợi, nhân hòa đã đến với Thái Bình nên giờ là lúc tỉnh cần đoàn kết sốc tới để có bứt phá trong phát triển.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ sự xúc động khi được nhiều người dân bất ngờ chào đón trong không khí ấm áp. Điều này đã nói lên niềm tin của nhân dân vào Đảng và Nhà nước cũng như vào tương lai phát triển của Thái Bình và niềm tin này sẽ thúc đẩy người dân "kiến Thái Bình" như câu đối mà Thủ tướng đã tặng. Niềm tin này là nhờ mới hết năm thứ 3 của nhiệm kỳ nhưng tỉnh đã đã gần đạt được hết các chỉ tiêu của cả nhiệm kỳ này.

Mặc dù là một tỉnh thuần nông nhưng tỷ trọng nông nghiệp trong cơ cấu kinh tế đang giảm nhanh từ 55% xuống còn 25%. Dự kiến năm nay, Thái Bình là 1 trong 4 tỉnh đầu tiên trong cả nước có toàn bộ 267 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Cùng với đó, toàn bộ người dân được sử dụng nước sạch.

Thủ tướng nhấn mạnh, điều quan trọng nhất là trong sự phát triển này là Thái Bình đã có đổi mới trong tư duy phát triển.

Để tận dụng được những cơ hội từ thiên thời, địa lợi, nhân hòa đang đến với Thái Bình, Thủ tướng đề nghị tỉnh phải tích cực hơn nữa trong cải thiện môi trường đầu tư và kinh doanh vì dù chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của Thái Bình năm 2018 tăng được 6 bậc nhưng vẫn ở thứ hạng thấp, tăng trưởng kinh tế có dấu hiệu chững lại và thu nhập bình quân tính theo đầu người thấp hơn, còn số lượng doanh nghiệp cũng chỉ bằng một nửa trung bình cả nước.

Tuy nhiên, Thủ tướng cũng ghi nhận việc có nhiều doanh nghiệp trong nước đang thôi thúc đến đầu tư ở Thái Bình do sự nhiệt huyết của người đứng đầu tỉnh.

Tại buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đồng ý về nguyên tắc với hầu hết các đề xuất của Thái Bình, trong có Đề án thí điểm tập trung, tích tụ đất để thu hút đầu tư vào nông nghiệp cùng với mức ưu đãi mà khu kinh tế ven biển của tỉnh được hưởng.

Nhân dịp này, Thủ tướng cũng đề nghị Thái Bình phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu thí điểm để trở thành tỉnh kiểu mẫu không xả rác thải nhựa ra biển.

Trước đó, chiều 13/2, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ chính trị, Thường trực Ban Bí Thư và đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã tới dâng hương, dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đền thờ Bác Hồ trong khuôn viên Quảng trường Thái Bình.

Thủ tướng cũng tới đã thăm, tặng quà ông Đỗ Duy Hải, thương binh hạng 1/4, tại thôn Trung Hưng 1, Thị trấn Vũ Thư. Thủ tướng cũng tới thăm, tặng quà bà Trần Thị Châm, 95 tuổi, mẹ liệt sĩ và thương binh, tại phường Phúc Khánh, thành phố Thái Bình.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước