Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Tôn vinh các chiến sĩ áo blouse trắng trên mặt trận chống dịch COVID-19

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 27/02/2020 19:34 GMT+7

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: VGP)

VTV.vn - Phát biểu tại lễ kỷ niệm 65 năm ngày thầy thuốc Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định nỗ lực phòng chống dịch COVID-19 đã đạt được những kết quả tích cực.

Chính đội ngũ thầy thuốc, nhân viên y tế là những người lính xung kích trên mặt trận phòng, chống dịch bệnh, góp phần quan trọng tạo nên kết quả khả quan mà nhiều quốc gia phát triển có nền y tế hiện đại cũng chưa đạt được.

Đây là khẳng định của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại lễ kỷ niệm 65 năm ngày thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2020) của Trường Đại học Y Hà Nội.

Đây là lần đầu tiên Thủ tướng Chính phủ tới thăm Trường Đại học Y Hà Nội, trường đại học đầu tiên của Việt Nam được thành lập từ năm 1902 và cũng là trường đại học đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa.

Tại cái nôi đã đào tạo ra nhiều thế hệ bác sĩ tài giỏi và tận tâm cho đất nước, ngay mở đầu bài phát biểu, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định nỗ lực phòng chống dịch COVID-19 đã đạt được những kết quả tích cực, quan trọng, bước đầu. Số ca nhiễm thấp hơn nhiều so với những nước được đánh giá có trình độ phát triển cao hơn và độ rủi ro, nguy cơ lây nhiễm thấp hơn. Toàn bộ 16 bệnh nhân COVID-19 đã được điều trị khỏi và sau 14 ngày không có bệnh nhân mới. Thành tích này được nhân cả nước và các tổ chức quốc tế cũng như các nước có nền y học phát triển cao hơn đánh giá cao.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhắc lại bề dày lịch sử 118 năm của Trường Đại học Y Hà Nội gắn với lịch sử phát triển của nền y học hiện đại Việt Nam. Các thế hệ giáo sư, bác sĩ, cán bộ, giảng viên của Đại học Y Hà Nội và các trường đào tạo y dược trong cả nước luôn mang trong mình trách nhiệm cao quý của hai người thầy: thầy giáo và thầy thuốc. Một người thầy thực hiện nghĩa vụ đào tạo chuyên môn, giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho thế hệ y bác sĩ trong tương lai. Một người thầy gánh vác trọng trách khám, chữa bệnh, tất cả vì sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc sức khỏe của nhân dân, vì sự phát triển của đất nước ta.

Thủ tướng khẳng định các thế hệ ngành y sau này luôn thấm nhuần tinh thần và noi gương truyền thống của cha ông với những tấm gương sáng ngời trong các cuộc kháng chiến đấu tranh giành độc lập dân tộc thống nhất đất nước. Hàng trăm chiến sĩ áo blouse trắng đã anh dũng hy sinh trên chiến trường và cũng có nhiều người đã ngã xuống vì dịch bệnh. Trong lúc dịch COVID-19 gây nhiều quan ngại cho toàn thế giới và khu vực, thầy và trò của Trường Đại học Y Hà Nội vẫn tiếp tục dạy và học, đồng thời tham gia khám, chữa bệnh phục vụ nhân dân. Đây thực sự là những người chiến sĩ trên mặt trận y tế với lời thề nghề nghiệp cao quý, với sự can đảm, ý thức trách nhiệm cao sẵn sàng vượt khó, đáp ứng mọi yêu cầu nhiệm vụ được giao cùng hệ thống y tế cả nước.

Trao kỷ niệm chương tặng thân nhân của 12 Giáo sư y dược của Trường Đại học Y Hà Nội, những người nằm trong 15 Giáo sư đầu tiên của nước Việt Nam mới được phong năm 1955 và kỷ niệm chương tặng các trí thức của ngành y đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp đào đạo, chăm sóc, bảo vệ sức khỏe của nhân dân, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Trường Đại học Y Hà Nội hôm nay cần có tầm nhìn khát vọng vươn lên mạnh mẽ, phát triển ngang tầm khu vực và đạt đẳng cấp quốc tế trong tương lai không xa. Trường cần phấn đấu trở thành đại học y đa ngành, đa lĩnh vực gồm các trường chuyên ngành, hình thành hệ thống các bệnh viện thực hành hiện đại góp phần bảo đảm điều kiện cần thiết để phát triển đội ngũ thầy thuốc tinh hoa cho nền y học hiện đại, hiệu quả, bền vững, vì dân phục vụ, cũng như tiếp tục phát triển mạnh mẽ nền y học Việt Nam khoa học, dân tộc và đại chúng; xây dựng hệ thống y tế công bằng, chất lượng, hiệu quả và hội nhập theo phương châm "phòng bệnh hơn chữa bệnh". Y tế dự phòng là then chốt, y tế cơ sở là nền tảng, y tế chuyên sâu đồng bộ y tế cộng đồng, gắn y học cổ truyền với y học hiện đại, quân y với dân y.

Chính thức: Công bố hết dịch COVID-19 tại tỉnh Khánh Hòa Chính thức: Công bố hết dịch COVID-19 tại tỉnh Khánh Hòa

VTV.vn - Quyết định công bố hết dịch COVID-19 tại Khánh Hòa vừa được Thứ trưởng Bộ Y tế ký trong ngày 26/2.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước