Thủ tướng: Sớm đưa Việt Nam trở thành cường quốc về công nghệ

Quỳnh Trang - Lê Tuấn - Trần Nam (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 08/09/2018 14:14 GMT+7

Quang cảnh buổi làm việc.

VTV.vn - Tại buổi làm việc Bộ TT&TT, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu cần phải có giải pháp phát triển đột phá để sớm đưa Việt Nam thành cường quốc về công nghệ.

Sáng 8/9, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có buổi làm việc với Bộ Thông tin và Truyền thông (Bộ TT&TT). Đây cũng là cuộc làm việc chính thức đầu tiên của người đứng đầu Chính phủ với cơ quan này trong vòng 10 năm qua.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, Bộ TT&TT đang thực hiện những nhiệm vụ hết sức quan trọng. Trong đó, nhiều lĩnh vực là thế mạnh của Việt Nam đang được Bộ quản lý như công nghệ thông tin, báo chí truyền thông và các tập đoàn kinh tế lớn.

Thủ tướng nhấn mạnh, trong cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, Bộ TT&TT cần phải tập trung mũi nhọn vào mảng công nghệ thông tin. Đề xuất các thể chế để tạo ra sự phát triển đột phát trong lĩnh vực này bởi công nghệ thông tin mang lại giá trị gia tăng rất lớn. Nhiệm vụ của Bộ là cần tạo ra môi trường cho sự phát triển của đất nước trong lĩnh vực này.

Tại buổi làm việc, quyền Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, hiện Việt Nam có gần 50.000 doanh nghiệp làm công nghệ với doanh thu 100 tỷ USD. Với thị trường và tiềm năng phát triển rất lớn, mục tiêu Bộ đặt ra là trong vài năm tới sẽ có 100.000 doanh nghiệp làm trong lĩnh vực công nghệ.

Bộ trưởng cũng cho biết các doanh nghiệp này chính là nền tảng để Việt Nam đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, phát triển công nghệ, góp phần nâng cao năng suất lao động, thúc đẩy phát triển kinh tế, nâng cao tiềm lực khoa học, công nghệ cao trong thời gian tới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước