Thủ tướng tiếp các doanh nghiệp Hoa Kỳ dự WEF ASEAN 2018

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 10/09/2018 19:47 GMT+7

Hình ảnh tại buổi làm việc. (Ảnh: VGP)

VTV.vn - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có buổi tiếp các doanh nghiệp Hoa Kỳ dự Hội nghị Diễn đàn Kinh tế Thế giới về ASEAN 2018.

Tiếp Giám đốc Điều hành Hiệp hội doanh nghiệp Hoa Kỳ tại Việt Nam Adam Sitkoff và các doanh nghiệp Hoa Kỳ tham dự Hội nghị Diễn đàn Kinh tế Thế giới về ASEAN 2018 (WEF ASEAN 2018) và Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh Việt Nam - Hoa Kỳ vào chiều nay (10/9), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, Diễn đàn lần này sẽ tập trung bàn về cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và kết nối số. Đây là vấn đề thời đại, Hoa Kỳ và Việt Nam có cơ hội rất lớn để hợp tác trong lĩnh vực này. Vì vậy, các doanh nghiệp Hoa Kỳ có thế mạnh trong lĩnh vực kinh tế số hãy tăng cường hợp tác cũng như chuyển giao công nghệ cho Việt Nam. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, Việt Nam mong muốn duy trì quan hệ thương mại cân bằng với phía Hoa Kỳ và thời gian qua, kim ngạch xuất khẩu của Hoa Kỳ vào Việt Nam đã tăng mạnh.

Giám đốc Điều hành Hiệp hội doanh nghiệp Hoa Kỳ tại Việt Nam Adam Sitkoff cho rằng việc Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp các doanh nghiệp Hoa Kỳ ngày hôm nay thể hiện cam kết mạnh mẽ của Chính phủ đối với thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại hai nước. Các doanh nghiệp Hoa Kỳ đánh giá rất cao nỗ lực của Chính phủ và Thủ tướng về cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút khách du lịch quốc tế. Đại diện một số tập đoàn Hoa Kỳ bày tỏ quyết tâm mở rộng đầu tư kinh doanh tại Việt Nam. Đồng thời mong muốn Chính phủ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho họ trong đầu tư và kinh doanh ở lĩnh vực kinh tế số, kết nối số, thành phố thông minh, dược phẩm và năng lượng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước