Thủ tướng tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Đức

Thời sự VTV - thoisu@vtv.vn-Thứ năm, ngày 16/10/2014 23:20 GMT+7

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu về những thách thức đối với hòa bình, an ninh, phát triển ở châu Á-Thái Bình Dương tại Viện Koerber. (Ảnh: VGP)

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Kinh tế và Năng lượng Đức Sigmar Gabriel, tiếp Ngoại trưởng Đức Frank Walter-Steinmeier.

Tại buổi tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Kinh tế và Năng lượng Đức Sigmar Gabriel, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng dù kim ngạch thương mại giữa hai nước tăng trưởng ấn tượng, đạt trên 10%/năm, song tiềm năng hợp tác giữa hai nước còn rất lớn. Do vậy, hai bên cần tận dụng các thế mạnh của nhau để thúc đẩy tăng trưởng thương mại - đầu tư phát triển mạnh mẽ hơn nữa. Phó Thủ tướng Sigmar Gabriel khẳng định sẽ sang thăm Việt Nam và chủ trì Hội nghị Doanh nghiệp Đức khu vực châu Á – Thái Bình Dương tại Thành phố Hồ Chí Minh vào tháng 11 tới. Sự kiện này cũng là cơ hội mang lại xung lực mới cho giao thương và đầu tư giữa hai nước và hai khu vực.

Nhân dịp này, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Phó Thủ tướng Gabriel đã chứng kiến Lễ ký kết hợp tác toàn diện Dự án cung cấp điện cho Côn Đảo và quản lý điện thông minh ở Việt Nam giữa Tập đoàn Đức Long Gia Lai và Tập đoàn Merica để đáp ứng toàn bộ nhu cầu về điện cho Côn Đảo từ năng lượng tái tạo.

Tại cuộc tiếp Ngoại trưởng Đức Frank Walter-Steinmeier, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao vai trò của Bộ Ngoại giao hai nước trong việc xây dựng và thúc đẩy triển khai các nội dung trong Kế hoạch hành động chiến lược nhằm cụ thể hóa các nội hàm của quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Đức và đề nghị hai Bộ Ngoại giao phối hợp chặt chẽ triển khai các hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 40 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Đức. Ngoại trưởng Frank Walter-Steinmeier khẳng định Đức hết sức coi trọng thúc đẩy quan hệ với Việt Nam và ủng hộ Việt Nam tăng cường hợp tác toàn diện với EU tại các diễn đàn đa phương và tổ chức quốc tế.

Trước đó, đến thăm và nói chuyện với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Berlin, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng biểu dương các nỗ lực của tập thể cán bộ nhân viên Đại sứ quán đã có những đóng góp tích cực thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam - Đức, phát huy vai trò cầu nối giữa đất nước và cộng đồng người Việt Nam. Thủ tướng mong muốn tập thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán sẽ tiếp tục, góp phần thúc đẩy hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược giữa hai nước.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước