Thủ tướng: Việt Nam sẽ làm hết sức mình để hỗ trợ Vientiane phát triển

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 27/03/2017 19:54 GMT+7

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Đô trưởng Thủ đô Vientiane Sinlavong Khoutphaythoune. (Ảnh: VGPNews)

VTV.vn - Trong chiều nay (27/3), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp đồng chí Sinlavong Khoutphaythounne, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư kiêm Đô trưởng Thủ đô Vientiane, Lào.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Việt Nam coi trọng và luôn làm hết sức mình để vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt Việt Nam - Lào ngày một phát triển.

Bày tỏ vui mừng trước kết quả hội đàm thành công giữa thành phố Vientiane với thành phố Hà Nội vừa qua, Thủ tướng mong muốn hai thành phố tiếp tục có nhiều hoạt động hợp tác thiết thực hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới.

Nhấn mạnh Việt Nam coi thắng lợi, thành công của Lào cũng là thành công của chính mình, trên tinh thần này, Thủ tướng đề nghị hai Thủ đô cần đi đầu trong triển khai các lĩnh vực hợp tác giữa hai nước.

Theo Thủ tướng, để thúc đẩy mối quan hệ giữa hai nước, hai thủ đô không chỉ hợp tác trong lĩnh vực kinh tế, mà còn thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực khác như quản lý, quy hoạch đô thị. Thủ tướng mong muốn, qua những kinh nghiệm của Hà Nội, Vientiane sẽ ngày càng phát triển xanh sạch đẹp, văn minh, lịch sự. Thủ tướng khẳng định Việt Nam và Hà Nội sẽ làm hết sức mình để hỗ trợ Vientiane phát triển.

Đồng chí Sinlavong Khoutphaythounne bày tỏ sự cảm kích khi quá trình hợp tác giữa hai thủ đô luôn nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, đồng thời khẳng định sẽ làm hết sức mình để góp phần thúc đẩy quan hệ Lào - Việt Nam phát triển.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước