Thừa Thiên Huế phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới

Thế Vĩnh - Vĩnh Hào (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 15/11/2016 15:52 GMT+7

VTV.vn - Hôm nay (15/11), Sở LĐ-TB&XH tỉnh Thừa Thiên Huế đã phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới.

Với chủ đề "Chung tay xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái", mục tiêu chương trình hướng tới sự tham gia, vào cuộc một cách đồng bộ, mạnh mẽ của các cơ quan, tổ chức và mọi người dân trong cộng đồng, đặc biệt là nam giới trong việc thực hiện bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, hiện toàn tỉnh có 113 mô hình phòng chống bạo lực gia đình, 288 câu lạc bộ Gia đình phát triển bền vững hoạt động có hiệu quả, có 113 đường dây nóng, 247 cơ sở tư vấn và 579 địa chỉ tin cậy cho nạn nhân bạo lực gia đình tại cộng đồng.

Tuy nhiên, từ năm 2011 - 2015, trên địa bàn tỉnh có hơn 1.600 vụ bạo lực gia đình trong đó hơn 150 nạn nhân là trẻ em, hơn 600 nạn nhân là phụ nữ. Nguyên nhân sâu xa của của bạo lực gia đình và cũng là yếu tố cơ bản nhất gây ra nạn bạo lực gia đình chính là nhận thức về bình đẳng giới rất hạn chế.

Phát biểu tại lễ phát động, lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế kêu gọi các tổ chức, cá nhân và toàn xã hội cùng chung tay xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước