Thương lái Trung Quốc lùng mua hạt mây rừng

TCTD-Thứ ba, ngày 18/03/2014 06:20 GMT+7

Hiện nay, tại các huyện miền núi Quảng Nam, đặc biệt là huyện Phước Sơn người dân đang kéo nhau vào rừng tìm hạt mây về bán cho thương lái.

Với giá thu mua 23.000 đồng/kg hạt mây chưa bóc vỏ, rồi thuê nhân công tách vỏ lấy hạt để bán sang Trung Quốc với giá cao gấp 3 lần. Từ 1 năm nay, hạt mây hiện đang được thu mua và bán sang Trung Quốc với số lượng lớn, mặc dù không ai biết thương lái nước ngoài mua để làm gì.

Theo dự đoán, hạt mây rừng có thể được thu mua để ươm giống, tuy nhiên hiện nay số lượng hạt còn rất ít, nên nhiều ý kiến đề xuất cần phải có hướng bảo vệ để tránh bị mất nguồn giống về lâu dài.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước