Tình trạng thiếu đất ở, đất sản xuất tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số ngày càng tăng

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 30/08/2019 19:59 GMT+7

VTV.vn - Mặc dù đã có nhiều chương trình hỗ trợ nhưng trên thực tế, tình trạng thiếu đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số vẫn ngày càng tăng.

Sáng nay (30/8), Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã tổ chức phiên giải trình về việc thực hiện chinh sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho đồng bào dân tộc thiểu số ở địa bàn các xã, thôn bản đặc biệt khó khăn. 

Nhiều ý kiến cho rằng, mặc dù đã có nhiều chương trình hỗ trợ nhưng trên thực tế, tình trạng thiếu đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số vẫn ngày càng tăng. Hiện vẫn còn hơn 58.000 hộ thiếu đất ở; hơn 300.000 hộ thiếu đất sản xuất và khoảng 300.000 hộ thiếu nước sinh hoạt.

Nguyên nhân của tình trạng này là do nhiều chương trình, dự án được triển khai đồng loạt, trong khi lại chưa tính đến việc cân đối nguồn lực. Ngoài ra, nhiều chính sách lại chưa tính đến đặc thù của vùng dân tộc thiểu số sống phân tán, trình độ dân trí thấp, thích di cư tự do, có tâm lý ỷ lại trông chờ; quỹ đất tại các địa phương miền núi còn nhiều khó khăn.

Để phát triển vùng dân tộc thiểu số, cần sớm tích hợp các chính sách thành một đề án phát triển tổng thể khu vực này để thực hiện từ năm 2021, trong đó có chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt, nhằm khắc phục hạn chế, yếu kém thực hiện chính sách trong giai đoạn vừa qua. 

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước